Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm chính thức Liên bang Nga

TTXVN - Trưa 28-6 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Min-xcơ, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút, lên đường đi thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 28-6 đến 1-7 theo lời mời của Tổng thống V.Pu-tin.

Cùng ngày, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức tại Sân bay Vnu-cô-vô - 2, Thủ đô Mát-xcơ-va. Đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại sân bay có Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga I.Mo-rơ-gu-lốp, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam C.Vnu-cốp, cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn và các cán bộ Đại sứ quán, đông đảo người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Liên bang Nga.

Đoàn quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội quân Danh dự. Tiếp đó, đội quân Danh dự diễu binh chào mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Liên bang Nga.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 28-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Mát-vi-en-cô.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam tháng 2-2017 vừa qua của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Mát-vi-en-cô, nhất là việc tổ chức tọa đàm về hợp tác địa phương trong khuôn khổ chuyến thăm với sự tham gia của nhiều lãnh đạo địa phương của Việt Nam và Liên bang Nga; mong muốn Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ các địa phương của Nga phát triển hợp tác với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, phù hợp tiềm năng và nhu cầu của cả hai bên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga trên nền tảng hữu nghị truyền thống bền chặt, chú trọng phát triển hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trên mọi lĩnh vực; hài lòng nhận thấy hai nước có mối quan hệ chính trị tin cậy; đặc biệt ấn tượng với tình cảm, tâm huyết của các nhà lãnh đạo Nga, trong đó có bà V.Mát-vi-en-cô, trong việc đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, trên cương vị trọng trách hiện nay, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Mát-vi-en-cô sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam nói riêng và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Mát-vi-en-cô vui mừng được biết cuộc gặp tại Hội đồng Liên bang là hoạt động đầu tiên của Chủ tịch nước ngay khi tới Nga, cho rằng chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga, tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa hai nước.

Bà V.Mát-vi-en-cô khẳng định, mối quan hệ giữa các cơ quan nghị viện hai nước đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Nga - Việt; đánh giá cao việc Quốc hội hai nước duy trì tiếp xúc và đối thoại thường xuyên, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện quốc tế như Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA), Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu, Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu...

Hai bên bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có những bước chuyển mạnh trong hợp tác kinh tế - thương mại song phương, cùng nỗ lực để đến năm 2020 đạt mục tiêu 10 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí; đánh giá cao hợp tác hai nước trong các lĩnh vực như năng lượng, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, khoa học - công nghệ...; khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong Năm APEC Việt Nam 2017.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chuyển tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.Mát-vi-en-cô lời chào và chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và các nhà lãnh đạo Việt Nam.

* Tối 28-6 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Mát-xcơ-va (INCENTRA) ở thủ đô Mát-xcơ-va, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với đông đảo cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Nga - Việt, Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng, xúc động gặp lại các cựu chiến binh, chuyên gia Nga, với tinh thần quốc tế cao cả đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ của mình cho cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam; nêu rõ, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ trong sáng và có hiệu quả mà nhân dân Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gần bảy thập niên qua, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước luôn nồng ấm và tin cậy, là chỗ dựa vững chắc để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Quan hệ hai nước là mối quan hệ lịch sử, đã được thử thách qua thời gian, ngày càng bền vững và có triển vọng hết sức tốt đẹp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Liên bang Nga đã, đang và sẽ luôn là người bạn tin cậy của Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển rất năng động quan hệ Việt - Nga thời gian qua. Quan hệ chính trị tin cậy, trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, hợp tác kinh tế - thương mại phát triển tích cực. Việc Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu đã ký Hiệp định thương mại tự do sẽ tạo động lực mới, cơ hội mới giúp kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với các nước thành viên, nhất là với Nga phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả ngoại giao nhân dân thông qua các hoạt động tích cực, đa dạng của Hội Hữu nghị Nga - Việt thời gian qua; mong muốn và tin tưởng, bằng tất cả tình cảm, tâm huyết, trí tuệ của mình, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội Cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực, cùng với Hội Hữu nghị Việt - Nga và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện tốt hơn vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, giúp thế hệ trẻ hai nước ngày càng hiểu biết và gắn bó nhau hơn, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Nga mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Trước đó, tại Thủ đô Min-xcơ, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút, theo sự phân công của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy ô-tô Min-xcơ (MAZ), tham quan Bảo tàng lịch sử chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm Công ty nghiên cứu, sản xuất tên lửa phòng không Tetraedr. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh liên doanh giữa Nhà máy ô-tô Min-xcơ và các đối tác Việt Nam về lắp ráp, sản xuất ô-tô tại Việt Nam là điển hình trong hợp tác giữa Việt Nam và Bê-la-rút. Phó Thủ tướng hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Nhà máy và các đối tác Việt Nam sẽ ngày càng được mở rộng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của mỗi nước, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Bê-la-rút.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33312502-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tham-chinh-thuc-lien-bang-nga.html