Chủ tịch nước Trần Đại Quang sắp hội đàm với Tổng thống Nga Putin

Ngày 19/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc họp song phương nhằm thảo luận nhiều lĩnh vực ở thủ đô Lima, Peru.

Hãng tin Sputnik dân lời trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận tại cuộc họp song phương ở Lima vào ngày 19/11 về vấn đề hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự - kỹ thuật và năng lượng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại Sân bay quân sự số 2, thủ đô Lima.

Dự kiến, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề hợp tác thực tế trong nhiều lĩnh vực năng lượng, công nghiệp , vũ trụ khi dòng thương mại song phương đã được mở ra sau ngày 5/10, khi Hiệp định thương mại tự do giữa các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam bắt đầu có hiệu lực".

Ông Ushakov còn cho biết, hai nguyên thủ quốc gia sẽ thảo luận một loạt chủ đề khác, trong số đó sẽ có thảo luận hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, nguyên tử hòa bình".

Trước đó, nhận lời mời của Tổng thống Peru Pedro Paplo Kuczynsky, chiều 17/11 (theo giờ địa phương), tức sáng 18/11 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Lima (Peru), bắt đầu chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao lần thứ 24 của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại Lima, Peru, từ ngày 17-20/11.

Với chủ đề “Tăng trưởng chất lượng và Phát triển con người”, APEC Peru 2016 tập trung thúc đẩy 4 ưu tiên chính Liên kết kinh tế khu vực và tăng trưởng chất lượng; Thị trường lương thực khu vực; Hiện đại hóa doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; Phát triển vốn nhân lực.

Thu Phương (Theo Sputnik News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-sap-hoi-dam-voi-tong-thong-nga-putin-d85451.html