Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phát triển khoa học là quốc sách hàng đầu

Tối ngày 15- 1- 2017, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Lễ trao giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ đợt 5 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trọng thể. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và trao giải thưởng cho các nhà khoa học.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ là những giải thưởng cao quý trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Đảng, Nhà nước được xét tặng cho các công trình, cụm công trình xuất sắc và đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về khoa học công nghệ, có tác động lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng và thiết thực phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.

Giải thưởng được bắt đầu tư năm 1996, cho đến nay đã có 4 đợt xét tặng vào các năm 1996, 2000, 2005, 2010 và năm 2016 là đợt xét tặng thứ 5.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ cho các công trình, cụm công trình xuất sắc.

Đợt xét tặng thứ 5 này, trong số 95 công trình, cụm công trình đăng ký tham gia xét tặng. Thành viên Hội đồng là những là khoa học xuất sắc, được công nhận như GS.VS Nguyễn Văn Hiệu; GS Ngô Bảo Châu…

Hội đồng đã làm việc với tinh thần công tâm, trung thực và khách quan để lựa chọn ra những công trình xứng đáng nhất trong rất nhiều công trình được đề xuất. Chủ tịch nước đã phê duyệt quyết định tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khao học công nghệ cho 9 công trình, cụm công trình và tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho 7 công trình, cụm công trình.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự vui mừng đến dự và trao giải thưởng cho những nhà khoa học xuất sắc, tiêu biểu. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, phát triển khoa học là chủ trương chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ cho 6 công trình, cụm công trình.

Cùng với phát triển giáo dục, phát triển khoa học là quốc sách hàng đầu. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, trong những năm qua, khoa học và công nghệ nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần lớn vào sự phát triển của đất nước. Một số ngành khoa học mũi nhọn đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, để thực hiện được mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, cần phải phát huy tối đa đội ngũ cán bộ trí thức, đặc biệt trong đó là đội ngũ những nhà khoa học. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng cần phải nhận thức rõ vai trò của mình để công hiến trí tuệ đưa đất nước phát triển, sánh vai với các nước trên thế giới.

Phan Hoạt

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/phat-trien-khoa-hoc-la-quoc-sach-hang-dau-425420/