Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc chuyến thăm Lào

Trước khi kết thúc chuyến thăm Lào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakxe và bà con Việt kiều ở tỉnh Champasak.

Trong khuôn khổ chuyến thăm CHDCND Lào, chiều 14/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn cấp cao đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và gặp gỡ bà con Việt kiều tại tỉnh Champasak.

Chủ tịch nước nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và bà con kiều bào sinh sống tại tỉnh Champasak

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và bà con Việt kiều đang sinh sống và làm ăn tại tỉnh Champasak, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo một số thông tin về chuyến thăm cấp Nhà nước CHDCND Lào và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước với bà con kiều bào. Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao đồng bào ta tại Lào nói chung và tại khu vực phía Nam Lào nói riêng đã thể hiện tấm lòng yêu nước và có nhiều hoạt động đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của bà con, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ân cần thăm hỏi các hộ kinh doanh người gốc Việt tại tỉnh Champasak bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Đào Hương vào ngày 17/5/2016 vừa qua; động viên bà con vượt qua những khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống để tiếp tục kinh doanh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chuyển tặng số tiền 10.000 USD giúp bà con khắc phục một phần thiệt hại trong vụ cháy chợ Đào và tặng 10.000 USD cho Hội người Việt Nam tỉnh Champasak để hỗ trợ các hoạt động chung của cộng đồng.

Chủ tịch nước cũng cho biết lãnh đạo Lào đánh giá rất cao sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con, Việt Nam đã đề nghị Lào tiếp tục quan tâm, xem xét sửa đổi một số luật liên quan đến việc cấp quốc tịch, cấp thẻ cư trú dài hạn cho bà con Việt kiều sinh sống lâu năm tại Lào, giảm lệ phí và đơn giản hóa các thủ tục về kết hôn, kinh doanh, lao động, quy chế ngoại kiều cho bà con.

Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt tại Champasak tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau

Nhấn mạnh Champasak là một trung tâm kinh tế, văn hóa của Lào, quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương của Việt Nam hết sức tốt đẹp, Chủ tịch nước cho rằng đây là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh, nhiều doanh nghiệp và bà con gốc Việt đã tích cực đầu tư tại tỉnh đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt tại Champasak tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng xây dựng cộng đồng người Việt tại địa bàn ngày càng vững mạnh. Tổng lãnh sự và tập thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm giải quyết các nhu cầu chính đáng của bà con người Việt và hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp Việt Nam sang kinh doanh đầu tư tại địa bàn; đồng thời cũng là cầu nối cho sự hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Champasak và các tỉnh Nam Lào, góp phần tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Cuối buổi chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã rời sân bay quốc tế tỉnh Champasak, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước CHDCND Lào, đi Phnom Penh để bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni từ 15-16/6/2016./.

Hoàng Dũng/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-ket-thuc-chuyen-tham-lao-520507.vov