Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho ông già làm ruộng

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam tại Tiền Giang, lão nông 68 tuổi Nguyễn Văn Đức đã được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do thành tích lao động sản xuất miệt mài trên đồng ruộng...

Ngày 14.10, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội, đồng thời tuyên dương các nông dân tiêu biểu chung sức xây dựng nông thôn mới. Có 23 nông dân được Thủ tướng tặng bằng khen.

Lão nông Nguyễn Văn Đức nhận Huân chương lao động Hạng Ba

Đặt biệt, nông dân sản xuất giỏi Nguyễn Văn Đức (Sáu Đức, ngụ tại Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy) được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Ông Đức là nông dân có hơn nửa thế kỷ làm ruộng, năm nay đã 68 tuổi. Với diện tích đất ruộng 2,2 hecta, từ sản xuất lúa giống kết hợp với nuôi cá và lợn giống, gia đình ông Đức có lợi nhuận khoảng 300 - 400 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Đức cho biết, với 2,2 ha đất canh tác của gia đình, mỗi năm sản xuất 3 vụ, ông Đức thu hoạch khoảng 35 tấn lúa giống và thu khoảng 350 triệu đồng và sau khi trừ đi chi phí vẫn còn lãi gần 200 triệu đồng. Để tăng thêm nguồn lợi cho kinh tế gia đình, ông Đức còn chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, đào ao nuôi cá giống trê lai, giống cá tai tượng...

Trung bình mỗi năm ông xuất chuồng hàng trăm con lợn thịt, khoảng 4 tấn cá trê lai hoặc cá tai tượng giống tùy theo năm... nhờ vậy, nâng tổng lợi nhuận lên cao. Mô hình chuyên về sản xuất lúa giống của ông Nguyễn Văn Đức hiện đã được nhiều nông dân địa phương áp dụng rộng rãi. Hiện tại, địa phương thành lập được Tổ Hợp tác nhân giống lúa xác nhận quy tụ 14 nông dân sản xuất giỏi với tổng diện tích đất canh tác trên 12 ha do ông Đức làm tổ trưởng. Nhờ hiệu quả thu được cho bản thân và hội viên, nhiều năm liền ông Đức được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho biết, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội có gần 140.000 hộ đăng ký. Kết quả bình xét cuối năm, đã có trên 95.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có quy mô sản xuất lớn, có tính sáng tạo và kỹ thuật cao, thu hút nhiều lao động, thu nhập hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng mỗi năm. Không chỉ thế mà họ còn hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nghèo vươn lên bằng nhiều hình thức như giúp đỡ về vốn, giống, kỹ thuật, kinh nghiệm, ngày công lao động… giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/nua-the-ky-lam-ruong-lao-nong-tien-giang-nhan-huan-chuong-lao-dong-715364.html