Chủ tịch nước: Phải rút kinh nghiệm vụ Đồng Tâm

Phải rút kinh nghiệm việc này. Phải đối thoại, trao đổi với người dân để tạo sự đồng thuận

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nói trong buổi tiếp xúc với cử tri các quận 1, 3, 4 TP.HCM chiều 26/4.

Người dân mong mỏi được đối thoại với lãnh đạo thành phố

Mặc dù vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức thuộc Hà Nội nhưng các cử tri quận 3, quận 4 TP.HCM cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề này.

Cử tri Nguyễn Hữu Châu (quận 3) đặt câu hỏi: "Vụ việc ở Đồng Tâm, nếu dân không lên tiếng, phản kháng gay gắt, lãnh đạo thành phố không trực tiếp đối thoại thì đến bao giờ tiếng nói của dân mới đến được tai lãnh đạo thành phố?".

Cũng có chung mối quan tâm, cử tri Lê Văn Sỹ (quận 4) chất vấn: “Vì sao, vụ việc lại tồn tại trong nhiều năm mà không được giải quyết? Vì sao phải đợi đến khi người dân bức xúc, phản kháng, bắt giữ công an gây sức ép thì chính quyền mới giải quyết?"

Từ các thắc mắc trên, cả hai vị đại biểu đều yêu cầu Quốc hội phải rà soát, xem xét lại các dự án. Đồng thời giám sát quá trình quy hoạch và thực hiện các dự án tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội chứ không chỉ với dự án lớn từ ngân sách Nhà nước.

“Cái gì người dân đồng ý mới được thực hiện”, ông Sỹ nói.

Trả lời vấn đề trên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, đất đai là lĩnh vực gặp nhiều vấn đề về tranh chấp, kiện tụng nhất. Để giải quyết tình trạng trên một cách hiệu quả, nhận được sự đồng thuận của dân thì cần phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, phải hiểu rõ được nguyên nhân của nó.

“Chúng ta cũng không đồng tình với việc gây áp lực bằng cách giữ cán bộ. Nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm việc này. Phải đối thoại, trao đổi với người dân để tạo sự đồng thuận”, Chủ tịch nước chia sẻ.

Đối với sự việc tại Đồng Tâm, Chủ tịch nước cho biết đang chỉ đạo TP Hà Nội rút kinh nghiệm toàn diện vụ việc.

Cấm ngay xe máy là nóng vội

Liên quan kiến nghị về việc cấm xe máy, cử tri Nguyễn Hữu Châu tiếp tục đặt vấn đề: “Suy cho cùng bất kỳ việc gì cũng phải lấy dân làm gốc. Một số trường hợp vì nóng vội, xúc phạm đến người dân. Tôi cho rằng khoan hãy cấm xe máy vì mình chưa có khả năng hoàn chỉnh mạng lưới xe buýt và chưa thể cấm ngay việc sản xuất xe máy. Phải bình tĩnh sáng suốt, không thể bắt học sinh tiểu học nhảy vọt lên học đại học”, ông Châu phát biểu.

Đại biểu Quốc hội nói thật vụ Đồng Tâm

Cử tri Lê Minh Số (quận 1) lại đồng tình giảm xe gắn máy nhưng thực hiện phải có lộ trình.

Nêu quan điểm về vấn đề này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh an toàn giao thông, ùn tắc giao thông là vấn đề toàn cầu, nhiều nước gặp phải và đang xử lý chứ không chỉ riêng Việt Nam. Hạn chế, cấm xe máy cũng chỉ là đề xuất, một ý kiến đưa ra.

"Chúng ta tính toán xem có khả thi không, nếu khả thi thì phải có lộ trình cụ thể chứ không phải cấm ngay. Cấm ngay là nóng vội”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

An An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-tich-nuoc-phai-rut-kinh-nghiem-vu-dong-tam-3334179/