Chủ tịch nước: Ngành Cơ yếu cần làm chủ công nghệ mật mã

Ngày 18/5 tại TP.HCM, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Cơ yếu Trung ương cục Miền Nam.

Đây là phần thưởng cao quý mà Nhà nước trao tặng cho Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương cục Miền Nam để ghi nhận những thành tích xuất sắc của đơn vị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng danh hiệu cao quý này cho Ban Cơ yếu Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đã báo cáo tóm tắt những thành tích mà Ban Cơ yếu thống nhất đạt được trong nhiều năm, kể từ khi bắt đầu cuộc kháng chiến đến lúc đất nước thống nhất.

Theo đó, Ban Cơ yếu thống nhất được thành lập vào tháng 8/1962 tại Mã Đà, chiến khu D (Đồng Nai) với hơn 10 cán bộ. Đây là nơi đã đảm bảo bí mật thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời đối phó hiệu quả trước những âm mưu phá hoại của địch.

Biểu dương những chiến công này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Ban Cơ yếu thống nhất đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và cả những hy sinh mất mát để giữ bí mật thông tin, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

“Những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban Cơ yếu thống nhất Trung ương Cục miền Nam đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Cơ yếu Việt Nam, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao” – Chủ tịch nước nói.

Đề cập đến nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng hiện nay tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo. Đặc biệt chiến tranh mạng, chiến tranh công nghệ cao đang đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức dẫn đến nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin và lộ bí mật quốc gia, bí mật nội bộ.

Ngoài ra các thế lực thù địch cũng gia tăng các hoạt động tình báo, gián điệp, bạo loạn lật đổ. Bối cảnh đó đòi hỏi nước ta phải phát triển lực lượng Cơ yếu để đảm bảo mọi thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước chuyển nhận qua cơ yếu được bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành Cơ yếu phải tập trung nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ mật mã, kỹ thuật nghiệp vụ; tăng cường đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, đồng bộ.

Đồng thời thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu những kỹ thuật mới để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu; phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao để làm chủ khoa học - công nghệ mật mã, nhằm đáp ứng đầy đủ các loại hình kỹ thuật thông tin và truyền thông, từng bước xây dựng Ngành Cơ yếu Việt Nam chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-tich-nuoc-nganh-co-yeu-can-lam-chu-cong-nghe-mat-ma-post227916.info