Chủ tịch nước: LB Nga đã, đang và sẽ luôn là người bạn tin cậy của VN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày xúc động và vui mừng được gặp các đồng chí trong Hội hữu nghị Nga-Việt và các cựu chiến binh Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều ngày 28/6, theo giờ địa phương, sau khi đến Thủ đô Moscow, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp gỡ hội hữu nghị Nga Việt và Hội cựu chiến binh Nga từng công tác tại Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội-Moscow.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày xúc động và vui mừng được gặp các đồng chí trong Hội hữu nghị Nga-Việt và các cựu chiến binh Nga. Chủ tịch nước cho biết, bằng những tình cảm và việc làm thiết thực, Hội hữu nghị Nga-Việt luôn đồng hành cùng Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói chuyện với Hội cựu chiến binh và Hội hữu nghị Nga-Việt.

Chủ tịch nước đặc biệt xúc động gặp lại các cựu chiến binh, các chuyên gia Nga, với tinh thần quốc tế cao cả đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ của mình cho cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Trong đó, nhiều người con Xô viết đã hy sinh vì nền độc lập của Việt Nam.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân Nga đã quên mình giúp đỡ Việt Nam, trong số đó có các đồng chí cựu chiến binh có mặt trong buổi gặp gỡ. Chủ tịch nước khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ trong sáng và có hiệu quả mà nhân dân Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Tôi mong rằng trong điều kiện có thể các đồng chí cựu chiến binh, các đồng chí hội viên hội hữu nghị Liên bang Nga-Việt Nam sẽ tiếp tục với các hội hữu nghị nước ngoài ở Việt Nam, với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và các tổ chức khác tăng cường mở rộng giao lưu nhân dân; tăng cường giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống để cho thế hệ hôm nay và thế hệ mai sau mãi mãi nhận thức rõ, trân trọng và có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai nước chúng ta".

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm lần này còn có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Đồng thời, Liên bang Nga đã, đang và sẽ luôn là người bạn tin cậy của Việt Nam.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển rất năng động quan hệ Việt-Nga thời gian qua. Trong đó, quan hệ chính trị tin cậy, trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, hợp tác kinh tế-thương mại phát triển tích cực. Chủ tịch nước nêu rõ, việc Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đã ký Hiệp định thương mại tự do sẽ tạo động lực mới, cơ hội mới giúp kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với các nước thành viên, đặc biệt với Nga phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: “Chuyến thăm lần này của tôi và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Liên bang Nga, bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ chính trị tin cậy và tốt đẹp, chúng tôi và các nhà lãnh đạo Nga tiếp tục thảo luận và bàn những biện pháp cụ thể để làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng tăng cường và củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”.

Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả ngoại giao nhân dân thông qua các hoạt động tích cực, đa dạng của Hội hữu nghị Nga-Việt thời gian qua như tổ chức giao lưu, gặp gỡ bạn bè, các đồng đội cũ, giao lưu giữa các thầy cô giáo Nga và cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Nga.

Chủ tịch nước cho biết, các hoạt động của Hội Hữu nghị Nga-Việt đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cha ông, giữ gìn và phát huy tình hữu nghị, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch nước mong rằng, bằng uy tín của mình, Hội hữu nghị Nga-Việt tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga học tập và sinh sống ổn định, hòa nhập tốt hơn nữa vào xã hội Nga. Qua đó, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt-Nga./.

Việt Cường/VOV

Việt Cường/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-lb-nga-da-dang-va-se-luon-la-nguoi-ban-tin-cay-cua-vn-640959.vov