Chủ tịch nước dự khai mạc Tọa đàm Kinh tế Việt Nam - Belarus và hội kiến lãnh đạo cấp cao Belarus

Chiều 27-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng thống Cộng hòa Belarus A.Lukashenko đã tham dự Lễ khai mạc Tọa đàm Kinh tế Việt Nam - Belarus.

Cuộc tọa đàm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Belarus phối hợp tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 120 doanh nghiệp Việt Nam và 300 doanh nghiệp Balarus, hoạt động trên các lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, giao thông, thực phẩm, đào tạo, y tế... Không chỉ có các doanh nghiệp lớn, tọa đàm còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của cả hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống A.Lukashenko khẳng định, Việt Nam là đối tác chiến lược, truyền thống của Belarus tại khu vực Đông Nam Á và là bàn đạp để thâm nhập thị trường ASEAN. Việc củng cố mối quan hệ với Việt Nam những năm gần đây là chính sách quan trọng của Belarus. Tổng thống Belarus bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam, đặc biệt tin tưởng vào sự thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai nước và chuyến thăm của Chủ tịch Trần Đại Quang đã tạo điều kiện chính trị thuận lợi để doanh nghiệp hai bên phát triển.

Tổng thống A.Lukashenko nhấn mạnh đến một số ngành, nghề có triển vọng hợp tác to lớn giữa hai nước, trong đó có công nghiệp ô tô, máy kéo, máy xúc công suất lớn; công nghệ cao; khai thác và sử dụng khoáng sản... Belarus có kinh nghiệm trong xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là metro, cầu, hầm..., sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam và đề nghị Việt Nam cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và có thể qua Belarus thâm nhập vào thị trường Châu Âu. Việt Nam cũng có thể đưa các doanh nghiệp du lịch tham gia các hội chợ, triển lãm tại Belarus để giới thiệu, quảng bá hình ảnh... Tổng thống A.Lukashenko cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hợp tác tại Belarus. Để hợp tác chặt chẽ hơn nữa, Tổng thống A.Lukashenko đề nghị xem xét việc thành lập hình thức hội đồng kinh doanh chung, thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp đi vào cụ thể và thực chất...

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có quy mô hơn 220 tỷ USD, thu hút được hơn 300 tỷ USD tổng vốn đầu tư nước ngoài từ 119 đối tác. Không chỉ thu hút hiệu quả dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam cũng đã đầu tư sang 72 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 21 tỷ USD. Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020 với GDP bình quân 6,5% - 7%/năm, sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển bền vững, ổn định, xanh và sạch với 3 động lực chính là xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa và mở rộng đầu tư...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá, những năm gần đây, các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Việt Nam và Belarus đã tạo xung lực mới trong việc mở rộng không gian hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu đã xóa bỏ 90% thuế quan trong thương mại giữa hai nước, mở ra triển vọng mới trong quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại. Ngoài ra, hai nước có thể tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, cùng hợp tác sản xuất, xuất khẩu hơn là đơn thuần xây dựng quan hệ thương mại hai chiều.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Belarus là đối tác ưu tiên trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam tại khu vực kinh tế Á - Âu. Trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp hai nước không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế mà còn đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng, tạo động lực mới trong thương mại và đầu tư, góp phần củng cố, làm phong phú hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư từ Belarus, nhất là những lĩnh vực Belarus có thế mạnh như sản xuất ô tô và linh kiện ô tô, cơ khí, thiết bị công nghiệp... Việc hợp tác, liên doanh sản phẩm với tỷ lệ nội địa hóa cao sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường ASEAN. Nhà nước Việt Nam cũng khuyến khích doanh nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội, hợp tác đầu tư tại Belarus trong những lĩnh vực như công nghệ thông tin, sản xuất hàng tiêu dùng, nông nghiệp...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng nhưng giá trị còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của cả hai bên. Với mục tiêu nâng kim ngạch song phương lên mức 1 tỷ USD theo hướng cân bằng trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam sẽ đến được khách hàng Belarus, đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm thế mạnh của Belarus tiếp cận thị trường Việt Nam.

Trên cơ sở tiềm năng, nhu cầu và lợi ích chiến lược của Việt Nam và Belarus, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp.

* Cũng trong chiều 27-6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến với Thủ tướng Cộng hòa Belarus A. Kobyakov và Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Belarus V.Andreichenko.

Thủ tướng A.Kobyakov bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong chuyến thăm chính thức Belarus đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tin tưởng rằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước và coi đây là cơ sở vững chắc để hai nước tiếp tục phát triển hợp tác hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc thành lập liên doanh lắp ráp sản xuất ô tô đầu tiên giữa hai nước; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của liên doanh này và bày tỏ mong muốn hai nước sẽ có thêm nhiều dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu hợp tác như chế biến nông sản, chế tạo máy, xây dựng cơ sở hạ tầng, tàu điện ngầm…. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Belarus tiếp cận thị trường ASEAN.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn chính quyền và các cơ quan chức năng của Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam cư trú, kinh doanh ổn định, lâu dài và hợp pháp tại Belarus, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus; đồng thời đề nghị Chính phủ Belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam tới Belarus.

Thủ tướng A.Kobyakov nhấn mạnh, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu và Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải tại Việt Nam đang đem lại những cơ hội to lớn thúc đẩy mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng A.Kobyakov khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan cũng như doanh nghiệp Belarus phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam triển khai hiệu quả Hiệp định. Thủ tướng A.Kobyakov cho biết, Belarus sẵn sàng nhập khẩu hàng nông, thủy sản Việt Nam và đề nghị hai nước tăng cường thiết lập các liên doanh Việt Nam - Belarus; Chính phủ Belarus sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các liên doanh hoạt động hiệu quả.

Hai bên đánh giá cao và mong muốn tiếp tục triển khai hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao - du lịch, giáo dục - đào tạo, bày tỏ vui mừng việc hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực và cho đây là cơ sở pháp lý thuận lợi để mở rộng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng A.Kobyakov. Thủ tướng A.Kobyakov cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Belarus V. Andreichenko. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại cuộc gặp Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội Belarus V.Andreichenko, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng ngài V.Andreichenko nhân dịp ngài được bầu lại giữ chức Chủ tịch Viện Đại biểu Quốc hội khóa VI của Belarus.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển năng động của quan hệ hợp tác Việt Nam và Belarus, đặc biệt là trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus; cho rằng quan hệ chính trị tin cậy, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước là tài sản vô giá, được lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp và củng cố.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội hai nước trong lĩnh vực lập pháp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), hợp tác giữa các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước... Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, để quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, đòi hỏi nỗ lực từ các cấp chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện, trong đó có sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, Quốc hội Belarus với tư cách là cơ quan lập pháp tối cao tham gia tích cực vào quá trình này thông qua việc hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương cũng như giám sát việc thực thi các hiệp định được ký kết giữa hai Chính phủ; đồng thời hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quốc hội hai nước phát huy vai trò giám sát việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu và Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải tại Việt Nam để mở rộng hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 500 triệu USD trong hai năm như lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá việc thành lập liên doanh đầu tiên giữa hai nước về lắp ráp, sản xuất ô tô là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Belarus, khẳng định hai bên sẽ quyết tâm giúp doanh nghiệp hai nước không bỏ lỡ cơ hội hiếm có để tiếp cận thị trường của nhau, bứt phá, tiến những bước dài và vững chắc trong hợp tác kinh tế - thương mại.

Chủ tịch V.Andreichenko khẳng định Quốc hội Belarus luôn làm hết sức mình để tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Belarus. Chủ tịch V.Andreichenko bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm chính thức Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa Quốc hội hai nước nói riêng. Chủ tịch V.Andreichenko cũng nhấn mạnh, Quốc hội Belarus hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa - thể thao - du lịch, giáo dục - đào tạo, hợp tác địa phương giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng chuyển lời chào và lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Chủ tịch V.Andreichenko.

Thành Tâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/872111/chu-tich-nuoc-du-khai-mac-toa-dam-kinh-te-viet-nam---belarus-va-hoi-kien-lanh-dao-cap-cao-belarus