Chủ tịch nước cắt băng khánh thành Đền thờ Mai Hắc Đế

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn đại biểu đã về thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) dự lễ cắt băng khánh thành và dâng hương tại Đền thờ vua Mai Hắc Đế.

Ngày 12.2, tại Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang , nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và đông đảo người dân địa phương đã tham dự lễ đúc tượng vua Mai Hắc Đế.

Tượng vua Mai Hắc Đế được đúc bằng đồng liền khối, cao 6,8 m, tọa lạc trên bệ đá hoa cương cao 4,7 m, nằm dưới chân núi Bằng Sơn (xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà).

Tượng hướng về Biển Đông, biểu trưng cho lòng yêu nước, ý chí quật cường chống giặc ngoại xâm, trấn giữ bờ cõi và phát triển quê hương, đất nước của nhân dân ta. Sau lễ đúc tượng, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu đã về thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ, H.Lộc Hà) dự lễ cắt băng khánh thành và dâng hương tại Đền thờ vua Mai Hắc Đế.

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết năm 2016 UBND tỉnh này đã phê duyệt dự án tôn tạo, tu bổ, xây dựng đền thờ, tượng đài và quảng trường vua Mai Hắc Đế với tổng mức đầu tư khoảng 61 tỉ đồng. Đền thờ có khuôn viên trên 7.000 m 2 , với nhiều hạng mục đồng bộ, được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, uy nghi, bề thế.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-cat-bang-khanh-thanh-den-tho-mai-hac-de-790798.html