Chủ tịch nước biểu dương, chúc mừng thành tích công nhân vùng Mỏ

Ngày 2/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có buổi gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than ( 12/11/1936).

Báo cáo thành tích trước Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, năm 2015, tổng doanh thu toàn Ngành đạt 116.288 tỷ đồng, nộp ngân sách 13.550 tỷ đồng.

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) đã bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước, đáp ứng đủ than cho nền kinh tế đất nước, bảo đảm việc làm và ổn định đời sống cho 125.000 cán bộ, chiến sỹ và người lao động toàn ngành với thu nhập bình quân đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động văn hóa, xã hội khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng như các tỉnh, thành khác trên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng thành tích của đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh và tập thể các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc đã đạt được thời gian qua.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành Than cần tiếp tục phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, các bộ, ngành Trung ương, tập trung khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, nhất là tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than trái phép, than “thổ phỉ”; tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không khí, khói bụi. Bên cạnh đó việc hoàn nguyên môi trường sau khai thác khoáng sản chưa tốt; vấn đề an toàn lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Ninh và cán bộ, công nhân Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh hứa với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục phát huy truyền thống thợ mỏ anh hùng; quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ...

Công Thành

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-bieu-duong-chuc-mung-thanh-tich-cong-nhan-vung-mo-303179.html