Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Cần có giải pháp quyết liệt khống chế sốt xuất huyết

Ngày 31.8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban của UBND TP Hà Nội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.2017.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các ngành chức năng cần có giải pháp quyết liệt để khống chế sốt xuất huyết. Ảnh Trần Vương

Cùng với nhiều nội dung quan trọng tại buổi giao ban, thành phố tiếp tục yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung lưu ý các đơn vị, sở, ngành trong báo cáo về kinh tế - xã hội của TP tháng 8.2017 cần làm rõ những vấn đề nổi lên trong tháng, qua đó sẽ thảo luận và có đánh giá cụ thể, sâu sắc để đưa ra giải pháp có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo, tháng 8.2017, trước chiều hướng gia tăng của dịch bệnh sốt xuất huyết, UBND thành phố đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 1 chỉ thị, 1 công điện, 4 văn bản chỉ đạo; thành lập 6 đoàn kiểm tra. Chủ tịch, các phó chủ tịch đã chủ trì các đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các quận, huyện, phường, xã.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP và các quận huyện, sở, ban, ngành đang tích cực tham gia phòng chống sốt xuất huyết. Do đó, các đơn vị cần đánh giá rõ nguyên nhân tồn tại và giải pháp quyết liệt từ nay cho đến tháng 9, 10, 11 - theo quy luật mới là đỉnh cao của dịch, để từ đó khống chế được dịch sốt xuất huyết".

Liên quan đến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp, UBND thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và thời gian tới. Theo đó, thành phố đề nghị các ngành chức năng cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn ra trên địa bàn thành phố, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh đặc biệt trong thời điểm giao mùa.

Hiện nay, TP cũng cần tiếp tục tăng cường khoanh vùng, dập dịch sốt xuất huyết; giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước và chống ùn tắc giao thông, giải quyết bức xúc dân sinh; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, nhất là cháy, nổ do chập điện và sự chủ quan của nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần từ ngày 21.8 - 27.8 ghi nhận 2.912 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Trong tuần không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tính từ ngày 1.1.2017 đến nay, toàn thành phố ghi nhận: 19.486 trường hợp, 7 trường hợp tử vong. Hiện còn 2.173 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện.

Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết tập trung chủ yếu ở một số đơn vị trọng điểm như Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoài Đức, Tây Hồ, Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Thường Tín.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chu-tich-nguyen-duc-chung-can-co-giai-phap-quyet-liet-khong-che-sot-xuat-huyet-552256.ldo