Chủ tịch huyện tử vong sau khi ngã trong nhà tắm

3 ngày sau khi ngã trong nhà tắm, Chủ tịch huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh hóa) bất ngờ ngất xỉu rồi tử vong.

Theo tin tức báo Tri Thức Trực Tuyến, vào sáng ngày 24/5, một lãnh đạo huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, ông Bùi Đình Cam- Chủ tịch UBND huyện đã tử vong sau khi ngã tại nhà riêng.

Trụ sở UBND huyện Nga Sơn, nơi ông Cam làm việc. Ảnh: Báo Vietnamnet

Trước đó, vào ngày 21/5, ông Cam trong lúc đi vệ sinh đã ngã đập đầu vào bồn rửa mặt dẫn đến bị thương ở đầu, choáng váng. Cho rằng vết rách da đầu nhẹ nên gia đình chỉ đưa ông Cam đến bệnh viện khâu 2 mũi xong rồi về.

Báo Dân Trí đưa tin, vào sáng ngày 24/5, ông Cam bất ngờ ngất xỉu và được gia đình đưa đến Bệnh viện huyện Nga Sơn, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Tuy nhiên, ông Cam không qua khỏi.

“Có lẽ do gia đình chủ quan, sau khi ông Cam bị ngã chỉ đưa ông đi khâu vết thương rồi đưa về nhà nên dẫn tới hậu quả đáng tiếc” – một vị lãnh đạo huyện Nga Sơn nhận định.

Được biết, ông Cam là cử nhân kinh tế nông nghiệp, cử nhân chính trị. Ông Cam đang giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn.

(Tổng hợp)

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/chu-tich-huyen-tu-vong-sau-khi-nga-trong-nha-tam-a191193.html