Chủ tịch huyện tử vong do ngã trong nhà tắm

Ông Mai Văn Hải, Bí thư huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) sáng nay cho biết, Chủ tịch huyện mới mất sáng nay do ngã trong nhà tắm.

Thông tin ban đầu cho biết, cách đây 2 ngày (22/5), ông Bùi Đình Cam (SN 1959), Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn sơ ý trượt chân trong nhà tắm, đập đầu vào bồn rửa mặt gây chấn thương tại nhà riêng.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã đưa ông Cam đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn để khâu vết thương. Lúc này ông Cam vẫn bình thường nên gia đình nghĩ không có chuyện gì xảy ra nên đưa ông về nhà nghỉ ngơi.

Trụ sở UBND huyện Nga Sơn, nơi ông Cam làm việc

Tuy nhiên, đến sáng nay vết thương trên đầu của ông táiphát, sức khỏe có chiều hướng xấu nên gia đình đã chuyển ông đến Bệnhviện Đa khoa huyện Nga Sơn cấp cứu. Sau đó, ông được chuyển tuyến lênBệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên ông Cam không qua khỏi.

Được biết, ông Bùi Đình Cam quê xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

ÔngCam là cử nhân kinh tế nông nghiệp, cử nhân chính trị. Trước khi mất,ông Cam đang giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện NgaSơn.

“Khi nghe tin chúng tôi rất bấtngờ và thương tiếc. Gia đình tưởng ngã đơn thuần ai ngờ lại nghiêm trọngnhư vậy. Hiện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đang họp bàn phương án lođám tang cho ông Bùi Đình Cam”, ông Hải chia sẻ.

Lê Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chu-tich-huyen-tu-vong-do-nga-trong-nha-tam-374528.html