Chủ tịch FED: Không cố định thời điểm tăng lãi suất

Ngày 28/9, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) – bà Janet Yellen –có bài phát biểu trước Quốc hội.

Bà Yellen cho biết FED không có thời gian biểu cố định cho việc loại bỏ lập trường thích ứng hiện nay.

Tuy nhiên, trong những dự báo gần đây, nhiều quan chức của FED cho rằng đây là thời điểm thích hợp để loại bỏ một số biện pháp thích ứng được áp dụng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.

Chủ tịch Janet Yellen

Tuyên bố của bà Yellen được đưa ra sau khi FED quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay liên ngân hàng ở mức 0,25-0,5% trong cuộc họp diễn ra cách đây 1 tuần.

Diễn biến lãi suất cho vay liên ngân hàng của FED trong vòng 10 năm qua

Cuối cùng, bà Yellen cảnh báo nền kinh tế Mỹ có thể trở nên quá nóng nếu tốc độ tăng trưởng việc làm mới cao như hiện nay. Nếu điều này thực sự xảy ra, FED sẽ buộc phải tăng lãi suất nhanh hơn so với kế hoạch các nhà hoạch định chính sách đề ra.

Đã có những cáo buộc về việc các chính sách của FED bị ảnh hưởng bởi chính trị. Bà Yellen cho biết bà không biết bất kỳ điều gì về mối quan hệ giữa Thống đốc FED Lael Brainard và ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton.

Trong buổi điều trần lần này, bà Yellen cũng đề cập tới các quy chế tài chính. Các nhà đầu tư theo dõi sát sao những lời phát biểu của vị chủ tịch này để có thêm thông tin về đợt tăng lãi suất tiếp theo. Lần gần nhất FED tăng lãi suất là vào cuộc họp tháng 12 năm ngoái. Đây cũng là lần đầy tiên họ thay đổi lãi suất sau gần một thập kỷ.

Trong buổi họp báo sau cuộc họp tuần trước, bà Yellen cho biết bà mong đợi một đợt tăng lãi suất trong năm nay nếu thị trường lao động tiếp tục được cải thiện và không có rủi ro lớn.

Biểu đồ dự báo của các quan chức FED cho thấy họ dự báo mức lãi suất cho vay liên ngân hàng sẽ tăng lên mức 0,6%. Điều đó đồng nghĩa với việc lãi suất sẽ tăng 1 lần trước khi năm 2016 kết thúc.

Công cụ theo dõi FedWatch của CME Group cho biết thị trường dự báo khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 11 là 10,3% và trong tháng 12 là 57,4%.

Ngành ngân hàng tại Mỹ đã phải vật lộn với môi trường lãi suất thấp trong hơn một thập kỷ qua.

Bà Yellen cho biết FED đang cân nhắc thực hiện những bài kiểm tra độ tin cậy (stress test) với các ngân hàng lớn nhất nước này. Bà cũng cho biết hoạt động cho vay thương mại và công nghiệp đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Kể từ năm 2008 tới nay, 8 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã tăng gấp đôi vốn chủ sỡ hữu từ 400 tỷ USD lên 800 tỷ USD. Các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cũng tăng tổng giá trị tài sản chất lượng cao của họ lên 1.000 tỷ USD trong vòng 5 năm qua.

Các ngân hàng đang ít phụ thuộc vào các nguồn vốn ngắn hạn hơn và cho thấy lợi nhuận cải thiện sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kết thúc. Điều này khiến chính phủ Mỹ phải áp đặt những quy định mới lên ngành tài chính.

Gần đây, các quy định tài chính đang được xem xét kỹ càng hơn, đặc biệt là sau vụ bê bối của Wells Fargo.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/chu-tich-fed-khong-co-dinh-thoi-diem-tang-lai-suat-2016092909274339p149c165.news