Chủ tịch Đảng CNRP đối lập ở Campuchia bị phạt tiền vì tội phỉ báng

Chiều 8-11, Tòa án thành phố Phnom Penh tuyên phạt Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, ông Sam Rainsy, phạm tội phỉ báng Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen và Bộ trưởng phụ trách xây dựng hình ảnh trực tuyến của Thủ tướng, ông Som Soeun.

Ngày 10-3 vừa qua, ông Som Soeun đã khởi kiện ông Sam Rainsy với cáo buộc xúc phạm danh dự của Thủ tướng Samdech Hun Sen và cá nhân ông Som Soeun vì ông Sam Rainsy đã đăng tải bình luận trên trang facebook cá nhân nói rằng, Thủ tướng Samdech Hun Sen và nhóm truyền thông của Thủ tướng đã vận động mua ở trong và ngoài nước bấm like cho trang facebook của Thủ tướng.

Theo tuyên án của Thẩm phán Tòa án thành phố Phnom Penh Im Vannak, ông Sam Rainsy phải nộp phạt 10 triệu riel (khoảng 2.500 USD) và phải trả 15 triệu riel (khoảng 3.750 USD) tiền bồi thường danh dự.

Ông Sam Rainsy hiện sống lưu vong ở nước ngoài từ tháng 11 năm ngoái để trốn tránh lệnh bắt giữ do Tòa án thành phố Phnom Penh đưa ra ngày 13-11-2015 để thực thi một bản án kết án ông Rainsy phạm tội phỉ báng Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong và kích động gây chia rẽ.

Năm 2008, ông Hor Namhong đã kiện ông Rainsy về một bài phát biểu của ông Rainsy tại Trung tâm Bảo tồn chứng cứ tội ác diệt chủng Choeung Ek vào tháng tư năm đó, trong đó ông Rainsy đã vu khống ông Hor Namhong là trưởng trại giam Beung Trobek dưới thời Khmer Đỏ. Năm 2011, Tòa án TP Phnom Penh đã kết án ông Rainsy hai năm tù giam và phải nộp phạt 8 triệu riel (tương đương 2000 USD). Năm 2013, ông Rainsy đã từ bỏ việc kháng cáo đối với bản án này.

Theo đề nghị từ luật sư của ông Hor Namhong, ngày 13-11-2015, Tòa án thành phố Phnom Penh phát lệnh bắt giữ ông Sam Rainsy để thực thi phán quyết nói trên.
Ngày 16-11-2015, ông Sam Rainsy đã bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội tỉnh Kampong Cham.

Ông Sam Rainsy cũng đã bị tuyên án phạm tội phỉ báng trong một vụ việc khác. Ngày 28-7 vừa qua, ông Sam Rainsy bị Tòa án Phnom Penh ra phán quyết phạt 10 triệu riel (khoảng 2.500 USD) và phải đền bù 150 triệu riel (khoảng 27.500 USD) cho bên nguyên đơn do phạm tội phỉ báng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin trên facebook.

Mới đây, ngày 21-10, ông Sam Rainsy đã không chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan công tố bên cạnh Tòa án thành phố Phnom Penh để thẩm vấn ông Sam Rainsy về vụ kích động, gây rối loạn an ninh, trật tự xã hội vào ngày 11-9 vừa qua.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31215502-chu-tich-dang-cnrp-doi-lap-o-campuchia-bi-phat-tien-vi-toi-phi-bang.html