Chủ tịch Chung minh bạch sức khỏe tới xử nghiêm hiệu trưởng

Tín hiệu một Hà Nội minh bạch khi người đứng đầu công khai sức khỏe cá nhân dẹp tan tin đồn tới xử nghiêm cán bộ gian dối.

Công khai sức khỏe

Ngày 18/2, tại cuộc gặp gỡ với hơn 100 hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã tiết lộ thông tin từ ngày công tác trong ngành công an và khi sang UBND TP Hà Nội ông có đi nước ngoài chữa bệnh.

“Việc đi chữa bệnh này đều phải báo cáo Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương, Ban bí thư, Thường trực Thành ủy, báo cáo Thủ tướng. Khi về, trong vòng 7 ngày phải báo cáo kết quả, thế nên đây là việc công khai, không có gì phải giấu giếm”, ông Chung nói.

Công khai quá trình khám chữa và tình trạng sức khỏe của mình, ông Chung cho hay đầu năm 2015, ông phát hiện polyp sát trực tràng. Sau đó ông được giáo sư Trần Bình Giang (một trong những chuyên gia nội soi ở Việt Nam) giới thiệu sang Pháp kiểm tra.

Chuyên gia Pháp cho ông thời gian 3 tháng để suy nghĩ “có mổ hay không”. Tới tháng 4/2015, ông Chung trở lại kiểm tra và quyết định phẫu thuật vì polyp kích thước 0,5x1 cm để lâu có thể gây ung thư.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Sau ca phẫu thuật trên 1 năm, ngày 30/4/2016, ông Chung đi kiểm tra sức khỏe và phát hiện phổi có một nốt kích thước 5,7 mm, khi hỏi bác sĩ thì "5 người nói 5 kiểu", Chủ tịch Hà Nội kể và cho biết chỉ số ung thư phổi của một người bệnh từ 2.5 trở lên, còn chỉ số của ông là 1.18.

“Tháng 9/2016 tôi tiếp tục sang Pháp điều trị vì giải quyết được một số vấn đề. Thứ nhất: kỹ thuật họ tốt hơn. Thứ 2, với cương vị của tôi mà nằm viện 3 ngày thì người vào thăm còn ốm hơn", ông Chung nói rõ.

Sau khi khám lại và trở về Việt Nam, Chủ tịch Hà Nội cho hay ông đi làm từ đó đến nay, không dùng bất cứ loại thuốc gì và khẳng định sức khỏe của mình đã trở lại bình thường.

“Mọi người cứ nói thế này thế khác, thực tế cuộc sống cũng phức tạp, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản, cứ khỏe khoắn từ giờ đến hết năm sẽ hết chuyện”, ông Chung chia sẻ.

Thẳng tay cách chức Hiệu trưởng, Hiệu phó tiểu học Nam Trung Yên để điều tra

Không chỉ có công khai tình hình sức khỏe của mình, ngày 20/2, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp với các Sở, ban ngành liên quan về sự việc taxi chở Hiệu trưởng Tiểu học Nam Trung Yên đâm gẫy xương đùi học sinh lớp 2 - Trần Chí Kiên.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, quận Cầu Giấy đều có ý kiến về vụ việc, đánh giá việc khai báo của hai cô giáo lãnh đạo trường tiểu học Nam Trung Yên là thiếu thành khẩn, quanh co, che giấu bản chất sự thật.

Với những căn cứ trên và đơn phản ánh của 18 giáo viên đang công tác tại trường, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kết luận, chỉ đạo UBND quận Cầu Giấy là đơn vị chủ quản tiến hành họp Hội đồng kỷ luật ngay trong chiều ngày 20/2/2017, kiểm điểm và thực hiện các thủ tục cách chức ngay đối với Hiệu trưởng Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu phó Nguyễn Thị Hương.

Lựa chọn người thay thế để điều hành công tác của nhà trường, đảm bảo ổn định như bình thường; đồng thời yêu cầu hai giáo viên trên phải tiến hành bàn giao công tác ngay theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội kết luận yêu cầu đình chỉ Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Tiểu học Nam Trung Yên

Chủ tịch cũng nhấn mạnh, việc cách chức hai cán bộ này không phải là kết thúc mà để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, nếu có vi phạm hình sự sẽ tiếp tục xem xét xử lý; nếu chỉ vi phạm ở mức độ hành chính thì hai cô giáo này cũng không xứng đáng ở vị trí của mình.

UBND TP Hà Nội giao CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ lời khai và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong vụ việc này, hành vi của hai cô giáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về hành vi khai báo gian dối hay che giấu tội phạm cũng cần làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định, không bao che.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, hành vi phát phiếu khảo sát của hai cô giáo này cũng cần được làm rõ ai là người chủ mưu vì đây là tình tiết tăng nặng khi vụ án được khởi tố.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng giao Sở GD-ĐT khẩn trương tổ chức cuộc họp với toàn ngành, lấy bài học trên để chấn chỉnh toàn bộ ngành giáo dục thủ đô, đảm bảo thực hiện tốt việc dạy học trong nhà trường đúng kỷ cương, nề nếp.

Những hành động công khai, minh bạch từ chuyện cá nhân cho đến thẳng tay xử lý các trường hợp cán bộ sai phạm của Chủ tịch thành phố đã cho chúng ta thấy rõ quyết tâm thực hiện lời hứa quyết liệt minh bạch của ông khi nhậm chức.

Không chỉ vậy, trước đó, Chủ tịch Hà Nội đã gây ấn tượng với hàng loạt các chỉ đạo khác, như xông vào đúng điểm nóng, làm mạnh trong khâu tinh giản biên chế, giảm sốc tiền cắt cỏ tiết kiệm hơn 700 tỷ 1 năm, tự đi cano ra kiểm tra cá chết, xử lý môi trường Hồ Tây nghiêm túc.

Còn nhớ, ngày 14/6, sau khi tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Chung từng nhấn mạnh:

"Sẽ quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, rà soát gỡ bỏ những rào cản, cản trở đối với sự phát triển của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực...

Luôn đi sâu nắm chắc tình hình, sâu sát với cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ Nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân.

Đổi mới toàn diện công tác, thực hiện khâu đột phá là công tác cán bộ, công chức”.

Mộc Miên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-tich-chung-minh-bach-suc-khoe-toi-xu-nghiem-hieu-truong-3329596/