Chủ tịch Chung hứa chi 1 tỷ làm đường tại Đồng Tâm

Thành phố sẽ chi ngay 1 tỷ đồng làm đường trong xã Đồng Tâm và sẽ đầu tư các công trình khác nếu cần thiết.

Trao đổi với báo chí chiều tối 21/4, ông Bùi Viết Hiểu, đại diện người dân thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) cho biết, ông vừa có cuộc trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch UBND Hà Nội.

Cuộc đối thoại với Chủ tịch Chung

Theo ông Hiểu, qua cuộc nói chuyện Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói đã nhận được kiến nghị gồm 8 điểm của người dân Đồng Tâm. Ông Chung đã ghi nhận việc cán bộ, chiến sĩ đang bị giữ ở nhà văn hóa Thôn Hoành được người dân đối đãi tử tế, ăn uống đầy đủ, mua quần áo cho mặc, không đánh đập.

''Ông Chung đưa ra đề xuất nếu nhân dân thiện chí thì cho anh em về và cho dọn dẹp sạch sẽ, không để các đối tượng côn đồ lợi dụng'', ông Hiểu nói.

Trong khi kể lại cuộc nói chuyện với Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Bùi Viết Hiểu nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu ''Chủ tịch Chung bảo tôi là Chủ tịch UBND thành phố không bao giờ lừa dối nhân dân''.

Ông Hiểu thông tin thêm: ''Chủ tịch UBND Hà Nội bảo sau này chờ cụ Lê Đình Kình khỏe về thì cụ Kình sẽ nói lại tất cả để nhân dân biết. Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo sẽ xem xét giải quyết dứt điểm những người nào làm sai sẽ bị xử lý đích đáng''.

Lối vào từ cổng chính được dọn quang đón Chủ tịch Chung. Ảnh: VNE

Về các nội dung liên quan tới đất đai, Chủ tịch UBND Hà Nội nói đã giao cho Thanh tra thành phố và sẽ có cả Thanh tra Chính phủ, đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường về giám sát, xác minh dứt điểm để bà con yên tâm.

Đối với Tập đoàn Viettel, ông Hiểu cho hay Chủ tịch Hà Nội đã cam kết ''sự việc rõ ràng trắng đen thì mới làm''. Đối với các kiến nghị về hạ tầng, ông Bùi Viết Hiểu cho hay, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã đồng ý với đề xuất của Bí thư xã Đồng Tâm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND Hà Nội cho biết, thành phố sẽ chi ngay 1 tỷ đồng làm đường trong xã và sẽ đầu tư các công trình khác nếu cần thiết, sau khi đã được khảo sát.

Trong hơn 3 phút trao đổi qua điện thoại vào chiều tối 21/4, Chủ tịch Chung tiếp tục thuyết phục dân làng thả gần 20 người đang bị giữ trong nhà văn hóa thôn Hoành.

"Các cụ đã thấy cái sai rồi, cần gì chờ tôi về thì mới bàn giao. Các cụ mỗi người cố gắng một tý để thuyết phục đến tối thả hết người là tốt nhất. Nếu để kéo dài từ không có tội sẽ thành có", ông Chung nói, theo VnExpress.

Theo ông Hiểu, Chủ tịch UBND Hà Nội nói có thể sẽ về gặp người dân Đồng Tâm vào sáng nay (22/4).

Tâm thư của người dân

Trước thông tin về việc Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ về đối thoại khiến người dân hy vọng sớm chấm dứt sự việc kéo dài suốt tuần qua. Người dân viết tâm thư để kịp đưa đi photo và vận động người dân ký.

Trong tâm thư người dân Đồng Tâm thừa nhận việc giữ những cán bộ huyện Mỹ Đức cũng như các cán bộ, chiến sĩ công an của TP là sai và vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật.

Người dân cũng nêu ra 8 điểm, trong đó có đề nghị chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo xử lý và giải quyết toàn bộ sự việc. Họ khẳng định, không có việc côn đồ tấn công nhân dân cũng như không có việc người dân đổ xăng vào người để đe dọa cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, trong đơn ghi rõ những tin đồn trên các trang mạng xã hội là không đúng sự thật nhằm chia rẽ, làm hại nhân dân và các cấp chính quyền.

Ngay trong chiều 21/4, những tốp thanh niên, phụ nữ trong thôn đã bắt đầu đi dọn chướng ngại vật, chuẩn bị căng băng rôn chào mừng Chủ tịch Chung về. Lối chính vào làng quang đãng, không còn đất đá chắn đường.

Thanh An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-tich-chung-hua-chi-1-ty-lam-duong-tai-dong-tam-3333761/