Chủ tịch Chung cam kết ba điều với người dân Đồng Tâm

Sau khi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, 19 người bị giữ đã được thả. Ông Chung cũng đã hứa sẽ thực hiện ba điều với người dân.

Kết thúc cuộc đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, hơn 12h30, ông Nguyễn Đức Chung đã đi bộ tới nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là nơi người dân còn giữ 19 cán bộ, chiến sĩ sau vụ việc xảy ra hôm 15/4.

Theo tường thuật của Báo Giao thông, tại đây, bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư xã Đồng Tâm, đọc bản cam kết giữa Chủ tịch Nguyễn Đức Chung với xã Đồng Tâm. Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hứa sẽ thực hiện 3 vấn đề, gồm: Sẽ làm rõ đất đồng Sênh có phải đất Quốc phòng hay không; Không truy cứu trách nhiệm hình sự những người đã bắt giữ 38 cán bộ, công an; Sẽ làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ bắt giữ cụ Lê Đình Kình (82 tuổi, trú thôn Hoành).

Những cảnh sát cơ động bị bắt giữ đã được dân Đồng Tâm thả chiều 22/4. Ảnh: Báo Giao thông.

Sau đó, toàn bộ 19 người đã được người dân xã Đồng Tâm thả. Các vật dụng tư trang cá nhân được dân trả lại đầy đủ. Sức khỏe tất cả đều được đảm bảo.

Tuyên bố của người đứng đầu thành phố được thông báo rộng rãi trên loa phát thanh của xã khiến ai cũng đồng tình, vỗ tay, khác hẳn sự căng thẳng, bức xúc kéo dài cả tuần nay. Một số tuyến đường lập tức được dọn dẹp, các chướng ngại vật bắt đầu được tháo dỡ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chu-tich-chung-cam-ket-ba-dieu-voi-nguoi-dan-dong-tam-859431.html