Chủ quán xăm rết lên mặt nhân viên đi tù

Tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam với bị cáo Nguyễn Thị Anh

Ảnh: Internet

Ngày 26-8, TAND TP. Vũng Tàu, đưa ra xét xử vụ án xăm con rết lên người nhân viên. Theo đó, Nguyễn Thị Anh (còn gọi Trâm Anh, 36 tuổi, trú tại TP. Vũng Tàu, chủ quán cà phê) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hương (23 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên của quán) 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Bị hại là Nguyễn Thị Giang (23 tuổi, quê Nghệ An, cũng là nhân viên của quán).

Trước đó, do nghi ngờ chị Giang có quan hệ tình dục với chồng mình là Phạm Thế Phong nên trong các ngày 26, 27-11-2011, Trâm Anh đã chửi bới, tát chị Giang, rồi dùng kéo cắt trọc tóc chị này. Chưa hả cơn ghen, ngày 28-11-2011, Trâm Anh lệnh cho Nguyễn Thị Hương đưa chị Giang đến tiệm xăm hình trên đường Hoàng Hoa Thám (TP. Vũng Tàu) thuê Trần Đại Long “thích” một con rết lên má và hai con lên ngực nạn nhân với giá 1,1 triệu đồng. Hậu quả, chị Giang bị thương tích (tạm thời) 28% tại thời điểm giám định.

Theo Trí Nhân/Báo Bà Rịa Vũng Tàu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-quan-xam-ret-len-mat-nhan-vien-di-tu-post142336.info