Chủ quán karaoke bị dọa sát hại, cho nổ quán nếu không đưa 1 tỷ

Do thua cá độ bóng đá với số tiền lớn, Sỹ đã nghĩ đến việc tống tiền chủ quán karaoke để lấy tiền trả nợ.

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 27/10, công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Sỹ (27 tuổi) để làm rõ hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Thông tin trên Vnexpress, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do Sỹ thua độ với số tiền lớn nhưng không có khả năng trả nợ. Cùng với đó là việc Sỹ từng được công ty viễn thông nơi mình làm việc cử đi lắp đặt máy vi tính tại quán karaoke của chị Nguyễn Thị P. ở quận Hải Châu và có số di động của chị này nên nghĩ đến việc đe dọa tống tiền.

Đối tượng Sỹ tại cơ quan CSĐT. Ảnh Công an nhân dân.

Theo đó, ngày 21/10, Sỹ mua nhiều sim rác liên tục nhắn tin vào số điện thoại của chị P., yêu cầu chị này đưa một tỷ đồng, nếu không sẽ đánh con của chị P., cho nổ tung quán và tìm đến tận nhà sát hại. Chị P. sợ hãi nên đã đồng ý.

Truyền hình ANTV thông tin thêm, chị P. một mặt thương lượng hạ số tiền xuống 500 triệu đồng, một mặt chị P. bí mật thông báo với cơ quan chức năng về sự việc trên.

Đến chiều 26/10, Nguyễn Văn Sỹ hẹn chị P. đến một quán cafe trên đường Nguyễn Du (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để nhận tiền. Khi Sỹ nhận tiền từ tay chị P. thì lực lượng Công an quận Hải Châu bắt quả tang.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

TƯỜNG VY (Tổng hợp)

Xem thêm:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/chu-quan-karaoke-bi-doa-sat-hai-cho-no-quan-neu-khong-dua-1-ty-a168105.html