Chủ quán cà phê chết bất thường

Đi làm về ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ quán cà phê đóng kín cửa, người dân vội mở của kiểm tra thì phát hiện chủ quán cà phê đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (51 tuổi, quê Bến Tre). Bà Phượng là chủ quán cà phê đầu dãy trọ trên địa bàn khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Đến rạng sáng 1/10 hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để khám nghiệm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 30/9, một số công nhân đi làm về thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên bên trong quán cà phê do bà Phượng làm chủ .

Nghi có việc chẳng lành, mọi người cùng nhau phá cửa kiểm tra. Khi cánh của được mở, người dân tá hỏa phát hiện bà Phượng đã tử vong. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nên bốc mùi hôi nồng nặc.

Vụ việc nhanh chóng được người dân báo lên cơ quan công an. Đến rạng sáng ngày 1/10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt để khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của nạn nhân.

Những người công nhân sống dãy trọ phía sau quán cà phê của nạn nhân cho biết, bà Phượng quê ở Bến Tre, lên Bình Dương được 2 năm. Trong quãng thời gian này bà Phượng vừa trông coi dãy trọ cho người thân ở TP.HCM vừa mở quán cà phê ở đầu dãy trọ. Bình thường bà Phượng sống khép kín, ít chia sẻ cuộc sống của mình với với những người trong dãy trọ.

Video: Xe máy chở 4 thanh niên đầu trần húc đuôi xe buýt thảm khốc

Đinh Văn

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chu-quan-ca-phe-chet-bat-thuong-d279123.html