Chủ nhóm buôn lậu đánh chết cán bộ quản lý thị trường ra đầu thú

Ngày 20.9, Nguyễn Minh Hùng (tự Tèo, 38 tuổi, quê Đức Huệ, Long An), chủ nhóm buôn lậu đánh chết ông Nguyễn Kim Danh (cán bộ Đội 1, Chi cục Quản lý thị trường Long An) đã ra đầu thú.

Hùng là một trong những trùm nài chuyên đưa thuốc lá lậu từ Campuchia về Đức Huệ rồi trung chuyển qua huyện Đức Hòa (Long An) trước khi về TP.HCM tiêu thụ. Người đàn ông này được cho đã huy động hàng chục nài cùng ghe máy đuổi theo cướp lại 9.000 gói thuốc lá, đánh ông Danh tử vong, đêm 15.9.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh thăm hỏi gia đình cán bộ quản lý thị trường bị nhóm buôn lậu đánh chết. Ảnh: Hoàng Nam

Liên quan vụ án, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam đối với Lê Thành Nhân (tự Bi, 34 tuổi) để điều tra hành vi Giết người. Nhân là người đã trực tiếp đánh chết ông Danh. Ngoài ra, 11 người khác đang bị truy xét để làm rõ hành vi.

Cùng ngày, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công Thương đã đến thăm, chia buồn và trao cho gia đình ông Danh 50 triệu đồng. Bộ Công Thương cũng đề nghị hỗ trợ học phí cho hai con của ông Danh (đang học lớp 5 và lớp 7) đến hết lớp 12.

Chi cục Quản lý thị trường Long An cũng đã đề xuất chế độ liệt sĩ cho ông Nguyễn Kim Danh.

Theo Hoàng Nam (VNE)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/chu-nhom-buon-lau-danh-chet-can-bo-quan-ly-thi-truong-ra-dau-thu-709804.html