Chủ nhà tử vong do chính bẫy điện tự tay giăng

Ngày 2-11, Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, cho biết, đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Phạm Thị Hồng (50 tuổi) ở thôn An Định, xã Phổ Thuận, Đức Phổ.

Thay vì cắm nồi cơm điện, nạn nhân cắm nhầm điện bẫy trộm dẫn đến tử vong

Theo điều tra, vào mỗi buổi tối bà Hồng thường đấu nối trực tiếp nguồn điện vào hàng rào sắt xung quanh nhà để chống trộm. Ngày 1-11, bà Hồng cắm phích điện để nấu cơm, nhưng cắm nhầm phích điện dẫn vào hàng rào sắt. Một lúc sau vô tình bà Hồng sơ ý chạm tay vào lưới sắt nên bị điện giật tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, tổ chức xác minh nhưng không phát hiện có dấu hiệu bất thường, nên gia đình nạn nhân nhận tử thi mai táng, chôn cất, không có yêu cầu gì đến cơ quan pháp luật.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/chu-nha-tu-vong-do-chinh-bay-dien-tu-tay-giang/707048.antd