Chủ nhà Malaysia lại gây khó dễ cho U22 Việt Nam

Chỉ còn một tuần nữa, SEA Games 29 sẽ diễn ra với những trận đấu ở môn bóng đá nam. Thầy trò HLV Hữu Thắng đang cố gắng hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng.

Với mục tiêu thực hiện hóa "Giấc mơ Vàng" SEA Games, U22 Việt Nam đang có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày ở Hàn Quốc. Ngoài ra, VFF cũng muốn tạo điều kiện, giúp các cầu thủ có nhiều thời gian để làm quen với thời tiết, nên đã quyết định cho HLV Hữu Thắng và học trò di chuyển tới Malaysia sớm hơn một ngày (10.8 thay vì 11.8 như kế hoạch ban đầu).

U22 Việt Nam chỉ có thể dùng thực phẩm mang theo, nếu được Bộ Y tế Malaysia cho phép.

Tuy nhiên, U22 và đoàn thể thao Việt Nam vừa nhận thông tin chẳng mấy vui vẻ từ nước chủ nhà. Cụ thể, Ủy ban Olympic Malaysia (MASOC) ban lệnh cấm các đoàn tham dự tự chuẩn bị cũng như chế biến những thực phẩm của mình. Quyết định này được đưa ra nhằm mục đích hạn chế tối đa việc các quan chức và VĐV gặp vấn đề sức khỏe trong thời gian diễn ra SEA Games, đặc biệt là tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, chủ nhà Malaysia còn đưa ra thông báo. Các đoàn không được phép mang theo đầu bếp riêng. Theo lý giải của BTC, tất cả các VĐV tham dự giải đều sử dụng chung một thực đơn món ăn đã được thông qua bởi Viện Y học Thể thao. Điều đó đồng nghĩa, một số thực phẩm quen thuộc như ruốc, mỳ tôm... Thậm chí, nếu HLV Hữu Thắng có ý định mang nhân sâm mà ông nhờ Xuân Trường mua, để tẩm bổ cho học trò cũng sẽ bị xếp xó.

Trưởng BTC SEA Games 29, Datuk Seri Zolkples Embong cho biết: "Tất nhiên, lệnh cấm này có thể được áp dụng một cách mềm mỏng và linh hoạt hơn. Các đoàn có thể mang theo và sử dụng đồ ăn của mình nếu được sự cho phép của Bộ Y tế Malaysia, cơ quan có trách nhiệm về sự an toàn sức khỏe cho các quan chức và VĐV trong suốt thời gian diễn ra SEA Games".

Nên nhớ rằng, Malaysia có rất nhiều người theo đạo Hồi, và vì thế, thức ăn ở quốc gia này có nhiều khác biệt so với Việt Nam. Mỗi lần đến đây thi đấu, các VĐV của chúng ta thường rất khổ sở về mặt ăn uống.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chu-nha-malaysia-lai-gay-kho-de-cho-u22-viet-nam-794064.html