Chủ nhà lấy dao đâm chết thợ xây vì làm sai thiết kế

Mâu thuẫn vì việc xây nhà cho mình không đúng thiết kế, Trần Đại Nghĩa (Nghệ An) đã cầm dao đâm chết thợ xây.

Trần Đại Nghĩa tại phiên tòa

Trần Đại Nghĩa tại phiên tòa

Ngày 17-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Đại Nghĩa (49 tuổi, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào chiều 21-12-2016, trong lúc kiểm tra căn nhà của mình đang xây, Trần Đại Nghĩa phát hiện một số hạng mục xây không đúng thiết kế nên đã to tiếng với ông Trương Công Hùng (59 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa), là thợ xây chính thi công nhà. Ông Hùng đáp lại: "Mày con nít đừng ăn nói với tao thế". Bực tức, Nghĩa lớn tiếng: "Không làm được thì cút khỏi nhà tôi" rồi xô ông Hùng khiến hai bên xảy ra ẩu đả.

Trong lúc tức giận, Nghĩa đã lấy dao đâm một nhát vào ngực ông Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Sau khi gây ra án mạng đâm chết người thợ xây, Nghĩa đã tới cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Trần Đại Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo nghĩa 13 năm tù. Ngoài ra, Nghĩa phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 200 triệu đồng.

Tin-ảnh: Hải Vũ

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/chu-nha-lay-dao-dam-chet-tho-xay-vi-lam-sai-thiet-ke-20170517165132772.htm