Chủ nhà đi vắng, kho hàng bị 'bà hỏa' thiêu rụi

Trong lúc chủ nhà đi vắng, ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 lên đến tầng 3, thiêu rụi hoàn toàn hàng hóa trong kho cùng một số vật dụng trong gia đình.

Khoảng 9h10 phút sáng 15/11, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà của gia đình bà Hồ Thị Thu Thủy (18 Nguyễn Quang Bích, phường Tây Lộc, TP Huế).

Vào thời điểm trên, người dân thấy ngọn lửa bùng phát rất lớn, khói bốc nghi ngút từ kho hàng tầng 1 lên đến tầng 3 của căn nhà nên đã tri hô.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã điều 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy

Do chủ nhà đi vắng nên cửa khóa, lực lượng chức năng phải rất vất vả vào được nhà để dập tắt lửa. Đến gần 10h, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, nhiều vật liệu như lốp cao su cũ, chậu nhựa hay trấu đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

“Gia đình mới nhập xe máy cày và lốp xe cũ đang chờ thợ đến lắp ráp thì không ngờ sự việc xảy ra”, bà Thủy buồn bã nói.

Vụ hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nguyên nhân ban đầu có thể là do chập điện.

Văn Hòa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/chu-nha-di-vang-kho-hang-bi-ba-hoa-thieu-rui-94444/