Chủ mưu cướp tài sản quán cà phê chính là bạn trai cô chủ

Đối tượng trực tiếp khống chế chủ quán cà phê để cướp tài sản khai nhận, kẻ chủ mưu chính là người bạn trai của nạn nhân hướng dẫn cho y thực hiện.

Quán cà phê không tên nơi đối tượng cướp tài sản. Ảnh: Ái Loan

Quán cà phê không tên nơi đối tượng cướp tài sản. Ảnh: Ái Loan

Chiều 4/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Tân An (Long An) cho biết, vừa quyết định khởi vụ án, bắt tạm giam bị can Nguyễn Chí Đại (29 tuổi, ấp Đông, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) về tội cướp tài sản. Trước đó, tên Huỳnh Tăng Cường (21 tuổi, ngụ ấp Tân Quới Đông, xã Trường An, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) bị bắt tạm giam về tội danh này.

Nạn nhân là chủ quán cà phê ven quốc lộ 1 thuộc khu vực phường 4, TP. Tân An cũng là bạn gái của tên Đại.

Có thời gian dài, Đại có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (ngụ huyện Thạnh Hóa, Long An) chủ quán cà phê không tên quốc lộ 1 thuộc phường 4, TP. Tân An. Nhưng sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn. Để trả thù, Đại gợi ý cho Cường cùng tổ chức cướp tài sản

Khoảng 14h ngày 27/7, Đại chở tên Cường đến gần quán rồi “núp’ vào hàng cây ven lộ để cho Cường vào quán một mình. Lợi dụng lúc vắng người, Đại khống chế chủ quán lấy 1 đôi bông tai 18k, 4 vòng vàng ciment 18k, 1 ĐTDĐ trị giá gần 10 triệu đồng và gần 1 triệu đồng tiền mặt.

Ngày hôm sau, tên Cường và Đại đem đến một tiệm vàng ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) bán đôi bông tai được 800 ngàn đồng, lên tiệm vàng ở huyện Bến Lức (Long An) bán vòng vàng được 3,7 triệu đồng.

Ba ngày sau, tên Cường bị lực lượng công an bắt và đã khai ra tên Đại chủ mưu vụ cướp.

Ái Loan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-muu-cuop-tai-san-quan-ca-phe-chinh-la-ban-trai-co-chu-post768765.html