Chủ động thông tin về ngành tài chính

Tối 4/5, lễ ký kết kế hoạch phối hợp thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tài chính giữa Bộ Tài chính với 5 cơ quan thông tấn báo chí bao gồm: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã diễn ra tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Vi Quang Đạo ký kết kế hoạch phối hợp thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tài chính. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Thời gian qua ngành tài chính đã điều hành chính sách tài khóa theo hướng thận trọng, chủ động góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh đó, ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ ngân sách, hoàn thành tốt việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, thực hiện chính sách bảo hiểm cho các doanh nghiệp... Đặc biệt, tiếp tục triển khai quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

"Những kết quả đó có sự đóng góp lớn của công tác truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, thời gian tới, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 là rất nặng nề. Nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những biến động phức tạp, khó lường trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới, giá dầu thô tiếp tục giảm sâu... những yếu tố này dự báo có tác động bất lợi đến cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan truyền thông, đặc biệt là Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm kịp thời cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về cơ chế, chính sách và điều hành của Bộ Tài chính, ngành tài chính.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các cục, vụ của Bộ Tài chính phối hợp với báo chí thường xuyên và chủ động hơn, thực hiện trao đổi thông tin hai chiều giữa Bộ Tài chính và các cơ quan báo chí, kịp thời cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin được dư luận xã hội quan tâm.

Trong đó cần đẩy mạnh phối hợp thông tin tuyên truyền về các giải pháp đồng bộ thực hiện chính sách tài khóa, quản lý và sử dụng kinh phí, nợ công, cải cách thủ tục hành chính, giải pháp đồng bộ thực hiện kế hoạch tài chính trung hạn, tái cơ cấu đầu tư công, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước; tuyên truyền chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu theo lộ trình với mức độ và thời gian điều chỉnh phù hợp; tăng cường kiểm tra, thanh tra, minh bạch hóa thông tin, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá; cơ chế mới về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ công; hội nhập quốc tế về tài chính...

Tại lễ ký kết, đại diện các cơ truyền thông đánh giá việc thực hiện phối hợp thông tin tuyên truyền về ngành tài chính mang tính thực chất và hiệu quả. Trong thời gian tới, các cơ quan truyền thông sẽ tổ chức nhiều hoạt động theo kế hoạch hợp tác đã ký kết nhằm đảm bảo thông tin đa chiều về hoạt động của ngành tài chính.

Huy Thắng

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/hoat-dong-bo-nganh/chu-dong-thong-tin-ve-nganh-tai-chinh/253368.vgp