Chủ động phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Ngày 4-8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2016, những tháng đầu năm 2017 và triển khai công tác thời gian tới.

Theo Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 1.700 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt), làm hơn 500 người thiệt mạng và gần 150 người mất tích.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phải luôn chủ động phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn phải được tăng cường đầu tư để nâng cao khả năng ứng cứu, đáp ứng yêu cầu thiên tai, sự cố diễn biến ngày càng phức tạp… Cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị chuyên trách duy trì nghiêm chế độ trực; rà soát điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án sát thực tế, tổ chức luyện tập, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra…

Kim Văn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/874820/chu-dong-phuong-an-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan