​Chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới

UBQG Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết trong ngày 25-6 Bộ chỉ huy Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Kiên Giang đã hướng dẫn cho 74.596 phương tiện/319.985 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa) có: 1.308 phương tiện/11.981 lao động. Số còn lại hoạt động ven bờ và neo đậu tại bến và các khu vực khác.

Về công tác tìm TKCN máy bay SU 30 và CASA, Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN cho biết trong ngày 25-6, các lực lượng tìm kiếm tích cực thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm số còn lại của phi hành đoàn và phần còn lại của máy bay, các lực lượng bảo đảm an toàn.

Về việc tàu cá CM 98984TS cùng 7 ngư dân bị nổ trên biển chiều 24-6 làm 3 người mất tích, Ủy ban Quốc gia TKCN cho biết tàu cá này bị nổ bình ga tại tọa độ 9,53 độ vĩ Bắc – 103,52 độ kinh Đông (cách Nam mũi Ông Đội, Phú Quốc, Kiên Giang khoảng 10 hải lý).

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã điều tàu CSB 3008 ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn, đã cứu được 4 ngư dân đưa vào bờ cấp cứu, 3 người mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) tiếp tục giữ liên lạc, kết nối tư vấn y tế và thông báo cho các phương tiện hoạt động gần đến hỗ trợ TKCN; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực đến phối hợp với tàu CSB 3008 hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân còn mất tích. Tại hiện trường có 6 tàu (1 tàu CSB, 5 tàu cá) tham gia tìm kiếm cứu nạn 3 ngư dân mất tích.

Lúc 4g ngày 25-6, tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ, tàu cá số hiệu HT 20589 TS cùng 6 ngư dân của Hà Tĩnh bị phá nước.

Nhận được thông tin báo nạn, Sở Chỉ huy TKCN trên biển điều tàu SAR 411 đang tìm kiếm máy bay CASA đến cứu 6 ngư dân an toàn và bàn giao cho Biên phòng Bạch Long Vỹ lúc 4g48 cùng ngày.

T.PHÙNG - CHUNG THỦY

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20160625/chu-dong-phong-tranh-ap-thap-nhiet-doi/1124872.html