Chủ động giúp dân trong gian khó

Những ngày này, du khách đến TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tấp nập như trẩy hội. Thế nhưng ít ai biết được trong những ngày cuối tháng 11-2016, cả thành phố chìm trong biển nước do mưa lũ kéo dài. Đề cập đến kết quả thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) của Ban CHQS TP Hội An thời gian qua, Thượng tá Trang Hoàng Mỹ, Chính trị viên Ban CHQS TP Hội An cho biết: Mặc dù là vùng rốn lũ nhưng trong đợt mưa lũ cuối năm 2016, Hội An là địa phương không có thiệt hại về người.

Tìm hiểu thực tế tại các địa phương ở TP Hội An, chúng tôi được biết, do các cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự làm tốt công tác tuyên truyền nên nhân dân trên địa bàn đều chủ động chuẩn bị các phương án phòng, chống mưa, lũ. Tại các gia đình, hầu hết đều có khu vực gác cao (nhà tầng, gác lửng) để tránh trú khi có lũ lụt… Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hằng năm, Ban CHQS TP Hội An tổ chức huấn luyện, tập huấn cho các đối tượng sát thực tiễn. Trong quá trình huấn luyện, tổ chức lồng ghép các nội dung như: Bơi cứu người bị nạn; làm bè mảng; cứu thương; phương pháp di chuyển người, trang bị, vật chất ra khỏi vùng lũ lụt, cháy nổ, sập đổ công trình; cách thức sử dụng trang bị chữa cháy và xử lý một số tình huống cháy… cho các đối tượng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam vận chuyển lương thực, thực phẩm giúp đỡ nhân dân vùng lũ tại xã Cẩm Kim, TP Hội An (tháng 11-2016).

Theo Đại tá Phạm Xuân Thiện, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam: Xác định công tác PCTT-TKCN là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của trên về công tác PCTT-TKCN; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác PCTT-TKCN. Hằng năm, xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN, đồng thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch sát với thực tế. Đặc biệt, để chủ động ứng phó với các tình huống, trước mùa mưa bão, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh và TP Đà Nẵng về công tác phòng, chống lụt, bão, các tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn; hiệp đồng với Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) khảo sát các bãi hạ cánh máy bay trực thăng phục vụ công tác PCTT-TKCN tại các huyện, thị xã, thành phố. Trên cơ sở tình hình cụ thể của từng địa phương, tính chất, nhiệm vụ của các đơn vị, Bộ CHQS tỉnh phân chia địa bàn, hiệp đồng sát với điều kiện của mỗi đơn vị và triển khai cho các địa phương trực tiếp bàn bạc thống nhất với các đơn vị về lực lượng, cách xử trí khi có tình huống xảy ra…

Với tinh thần tích cực, chủ động, LLVT tỉnh Quảng Nam thực sự là lực lượng nòng cốt trong xử lý các tình huống thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn. Sau sự cố vỡ đường ống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 tại huyện Nam Giang tháng 9-2016, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã huy động 280 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tham gia TKCN với hơn 1.100 ngày công. Trong hai đợt lũ lụt tháng 11-2016, Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương sử dụng lực lượng, phương tiện tại chỗ giúp đỡ nhân dân các vùng bị ngập lụt; hiệp đồng với các đơn vị huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, với hơn 5.000 ngày công giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động phòng tránh, ứng phó có hiệu quả với thiên tai, thảm họa, cháy nổ, cháy rừng, sập đổ công trình. Phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, xác định nhiệm vụ PCTT-TKCN là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Tổ chức huấn luyện các nội dung cứu hộ, cứu nạn cho các đối tượng đúng quy định. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa xảy ra trên địa bàn.

Bài và ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-giup-dan-trong-gian-kho-508288