Chủ cửa hàng nước hoa kể việc suýt bị kẻ gian thôi miên cướp tài sản

Nhiều lần nhận tiền thanh toán từ khách, chị Hường (chủ cửa hàng chuyên buôn bán bánh kẹo, nước hoa nhập khẩu ở TP Hải Dương) thấy mình có những dấu hiệu lạ: choáng váng, tim đập nhanh...

Theo chị Hường nhận định, các đối tượng này thanh toán nhiều lần chủ yếu để cho thuốc thôi miên trên các tờ tiền ngấm vào chị, khiến chị vô thức trong một thời gian ngắn, đủ để chúng sai khiến và lấy cắp các đồ đạc quý trong cửa hàng.

Tuy nhiên, Thiếu tá Đặng Xuân Hoàn - Đội trưởng Đội CSĐT về TTXH, Công an TP. Hải Dương khẳng định, không có chuyện các đối tượng dùng thuốc hay thôi miên như đồn thổi.

Theo đó, chúng chủ yếu là các đối tượng lười lao động, cần tiền tiêu xài. Các đối tượng thường dùng thủ đoạn đi đến các cửa hàng, cửa hiệu giả vờ mua hàng, lợi dụng khi người trông coi không để ý thì lén lút chiếm đoạt các tài sản có giá trị như điện thoại di động...

Đoàn Tân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chu-cua-hang-nuoc-hoa-ke-viec-suyt-bi-ke-gian-thoi-mien-cuop-tai-san-a306031.html