Chris Norman: 'Tôi sẽ hát nhiều bản hit của Smokie'

Trong đêm nhạc “Boney M & Smokie” diễn ra vào ngày 1/10, danh ca Chris Norman sẽ đem đến nhiều bản hit làm nên tên tuổi của nhóm Smokie và sự nghiệp solo của anh.

Ngay khi xuất hiện thông tin trên Internet, chương trình đã tạo nên sức hút với người hâm mộ. 3 ngày trước khi diễn ra sự kiện, toàn bộ vé của đêm nhạc đã được bán. Cùng trình diễn với cựu thủ lĩnh Smokie là ban nhạc Boney M.

Các thành viên của nhóm bao gồm Liz Mitchell - ca sĩ chính cùng các giọng ca Paulette Vanessa Kerr, Jacinth Valerie, Margaret Mhende Toni Ashcroft đều sang Việt Nam cùng ê-kíp 30 nghệ sĩ quốc tế.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Thomas Pemberton - nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ đã làm nên thành công cho Boney M trong suốt nhiều thập kỷ. Đem đến sự kết hợp giữa Rock và Disco, Boney M và Chris Norman hát live cùng toàn bộ dàn hát bè, dàn nhạc riêng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong 2 tiếng của chương trình, khán giả được thưởng thức các bản hit Daddy cool, Rasputin, Rivers of Babylon, Brown girl in the ring, Sunny... Chia sẻ với truyền thông, thủ lĩnh của Smokie cho biết, anh sẽ trình diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhóm và làm nên sự thành công cho sự nghiệp solo của mình. Đó là những bản nhạc quen thuộc như If you think you know how to love me, Lay back in the arms of someone, Stumblin’In

Đặc biệt, Chris Norman sẽ trình diễn bản hit Midnight lady - ca khúc bắt đầu sự nghiệp solo và cũng là mở màn cho những thành công sau này. Giọng ca sinh năm 1950 cũng tiết lộ thêm, đêm diễn sẽ có sự đan xen và kết hợp nhiều loại nhạc.

Chris Norman có mặt tại sân bay Nội Bài vào ngày 27/9. Ảnh: BTC.

Để làm quen với không khí Hà Nội và có thời gian tập luyện, nghỉ ngơi cho chương trình, danh ca đã đến Việt Nam từ sáng ngày 27/9 bằng bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Vietnam Airlines. Được mệnh danh là “khách sạn 5 sao di động”, đây là chiếc đầu tiên trong tổng số 19 máy bay Boeing 787 mà hãng sẽ tiếp nhận cho đến năm 2019.

Trên chuyến bay, Chris Norman trải nghiệm nhiều tiện nghi trong dịch vụ 4 sao như hạng thương gia có ghế ngả phẳng 180 độ, màn hình giải trí chuẩn HD 15,4 inch, tủ bar cá nhân, tai nghe chống ồn, sạc USB và ổ cắm điện 110 V. Tại hạng phổ thông, ghế phổ thông giãn cách 107 cm, màn hình LCD 10,6 inch HD, cổng sạc USB, ổ cắm điện 110V.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam từng mang đến cho công chúng nhiều sự kiện âm nhạc, nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Nằm trong chuỗi chương trình Vietnam Airlines Classics, các chương trình như Paris Ballet, vở ballet “Hồ Thiên nga” của Nhà hát ballet Nga Talarium Et Lux, đêm nhạc New York Philharmonic và Orchestra Libera Classica hay buổi trình diễn của Dàn hợp xướng Vienna Boys' Choir đã đem lại những trải nghiệm khó quên cho những người yêu âm nhạc. Hãng cũng hỗ trợ nhiều buổi biểu diễn quốc tế của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từ 2011 đến nay.

Giang Hoàng Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chris-norman-toi-se-hat-nhieu-ban-hit-cua-smokie-post686022.html