Chốt xong tương lai của HLV Hoàng Anh Tuấn

Những thông tin về việc HLV Hoàng Anh Tuấn có thể xin nghỉ đã được VFF làm sáng tỏ.

Sau khi đội tuyển U20 Việt Nam dự giải U20 thế giới trở về, nhiều người tin rằng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên làm trợ lý cho HLV Hữu Thắng ở ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Jordan. Điều này càng có cơ sở khi có tới 7 cầu thủ U20 Việt Nam được triệu tập. Thế nhưng sau đó vì nhiều lí do khác nhau mà ông Tuấn không làm trợ lý cho ông Thắng.

Sau khi không có tên trong ban huấn luyện đội tuyển, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bóng gió chia sẻ trạng thái… khó hiểu theo kiểu “giải thoát” và nói lời “tạm biệt”.

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lại chinh phục thử thách cùng U19 Việt Nam.

Nói về thông tin này, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết ông Tuấn vẫn còn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam và lứa trẻ hơn như đã thỏa thuận từ trước. Cụ thể, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ nắm đội chơi vòng loại giải U19 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 31.10 đến 8.11.

Sau đó đến lượt ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng xác nhận: "Khi đội U20 đã hoàn tất sứ mệnh lịch sử của mình để bước sang một giai đoạn khác thì anh Tuấn vẫn được giao trọng trách làm đội U18. Chủ trương nhất quán của VFF là từ nay sẽ giao hẳn một đội trẻ cho một HLV (từ khi là đội U.18 cho đến lúc trở thành đội U20), chứ không phải cứ một cấp độ lại giao cho một người, sẽ không định hình được lối chơi xuyên suốt” - tờ Thanh Niên dẫn lời.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biết, VFF sẽ không ca thiệp sâu vào việc HLV Hoàng Anh Tuấn có làm phó tướng cho HLV Hữu Thắng dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games hay không. VFF sẽ để hai HLV tự bàn bạc với nhau sao cho quá trình chuẩn bị và công việc đạt kết quả tốt nhất".

Đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng H khá dễ thở cùng đội U19 Lào, Đài Loan và Macau. Cũng ở giải này, HLV Hoàng Anh Tuấn từng gặt hái thành công lớn hồi năm ngoái khi giúp U19 Việt Nam vào tốp 4 đội trẻ mạnh nhất châu lục, trước khi góp mặt vào vòng chung kết U20 thế giới 2017.

Các trận vòng loại U19 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ 31.10 đến ngày 8.11. Vòng loại U19 châu Á 2018 có tổng cộng 43 đội tham dự. Các đội được chia vào 10 bảng đấu chọn 10 đội đầu bảng cùng 5 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé dự Vòng chung kết U19 châu Á vào năm 2018.

Điều đặc biệt là vòng chung kết U19 châu Á 2018 cũng chính là vòng loại U20 World Cup vào năm sau. Theo đó, 4 đội lọt vào bán kết U19 châu Á 2018 sẽ giành vé dự U20 World Cup 2019.

Theo Nguyễn Nam (Thể thao 247)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chot-xong-tuong-lai-cua-hlv-hoang-anh-tuan-779983.html