Chốt phương án nghỉ tết Dương và Âm lịch

Số ngày nghỉ Tết Âm lịch 2017 đang là đề tài nóng mọi người bàn tính. Mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chốt lại số ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu.

Theo đó số ngày nghỉ Tết Âm lịch sẽ là 7 ngày. Đây là thông báo chính thức từ văn phòng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phúc đáp công văn số 4002 về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ, Tết năm 2017.

Tết Âm lịch 2017 được nghỉ mấy ngày. Ảnh internet

Bộ Nội vụ cho biết Tết dương lịch, công chức, viên chức sẽ nghỉ từ ngày 31/12/2016 đến ngày 2/1/2017 (3 ngày). Còn với dịp nghỉ Tết âm lịch (Tết Nguyên đán), Bộ Nội vụ thống nhất với Dự thảo chọn phương án 1 là nghỉ Tết theo lịch “2 ngày cuối năm Bính Thân và 3 ngày đầu năm Đinh Dậu” không hoán đổi ngày nghỉ.

Như vậy, công chức, viên chức nghỉ Tết âm lịch từ thứ Năm, ngày 26/1/2017 đến hết thứ Tư ngày 1/2/2017. Thời gian công chức, viên chức được nghỉ là 7 ngày.

Chu Du

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/chot-phuong-an-nghi-tet-duong-va-am-lich-d49795.html