'Chốt' năm thành công của HS Việt Nam trên đấu trường trí tuệ thế giới

Sáng nay (23/8), đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 28 tại Liên Bang Nga đã trở về Hà Nội trong sự hân hoan chào đón của các thầy cô, người thân và bạn bè.

Lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) tặng hoa chúc mừng thành tích của đoàn

Tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Bộ GD&ĐT tổ chức đón và tặng hoa chúc mừng thành tích của đoàn.

Kì thi Olympic Tin học quốc tế năm nay tổ chức tại Kazan, thành phố lớn thứ 6 của Liên bang Nga với sự tham gia của 308 thí sinh đến từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn học sinh Việt Nam có 4 thí sinh tham dự và cả 4 em đều đoạt được huy chương, trong đó có 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Theo cách xếp hạng không chính thức dựa trên số huy chương đạt được, Việt Nam đứng thứ 7/81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đây là thành tích cao nhất của đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế sau thành tích xếp hạng nhất toàn đoàn vào năm 1999.

Phan Đức Nhật Minh trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô, người thân và bạn bè

Phan Đức Nhật Minh trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của thầy cô, người thân và bạn bè

Chia sẻ cảm xúc sau khi trở về nước với tấm huy chương vàng quý giá, Phan Đức Nhật Minh - chàng trai đến từ trường THPT chuyên KHTN (ĐHQGHN) - cho biết: Em rất hạnh phúc khi đạt được thành tích này. Những ngày được sang nước ngoài thi đấu là những kỉ niệm đẹp, không bao giờ quên đối với em. Em cảm ơn các thầy cô đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho em được học tập trong một môi trường thuận lợi để đạt được thành tích như ngày hôm nay.

Trước đó, Minh đã đoạt HCV tại kì thi Olympic Tin học châu Á năm 2015, 2016 và HCB Olympic Tin học quốc tế năm 2015. Như vậy, Phan Đức Nhật Minh đã hoàn tất bộ sưu tập huy chương của mình với 3 HCV, 1 HCB. Các thầy cô trong đoàn đánh giá Minh có khả năng làm bài tốt và biết cách tập trung cao độ một cách xuất sắc.

Phạm Cao Nguyên - chủ nhân của tấm huy chương vàng chia sẻ niềm vui với bạn bè

Mới học lớp 11 nhưng Phạm Cao Nguyên - học sinh trường THPT chuyên KHTN - cũng đã xuất sắc đoạt HCV tại kì thi năm nay. Đây là tấm huy chương vàng quý giá mà Nguyên đã đạt được trong những phút cuối, góp phần vào thành tích cao của đoàn học sinh Việt Nam.

Việt Nam tham gia Olympic Tin học Quốc tế (IOI) ngay từ khi kỳ thi này được thành lập vào năm 1989. Từ đó đến nay năm nào Việt Nam cũng tham gia đều đặn và đạt thành tích cao. Đội Việt Nam đã xếp hạng nhất toàn đoàn vào kỳ IOI 1999 ở Thổ Nhĩ Kỳ trong số 67 quốc gia tham dự, vượt qua các đội mạnh như Nga, Hoa Kỳ.

Hai học sinh trường THPT chuyên KHTN xuất sắc giành 2 tấm HCV cho đội tuyển

Trước đó, tại cuộc thi Olympic tin học châu Á - Thái Bình Dương, đoàn Việt Nam cũng đạt kết quả cao khi cả 6/6 thí sinh được tham gia đều đoạt giải, gồm: 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Như vậy, đoàn Tin học đã khép lại một năm thành công của các đoàn học sinh Việt Nam dự thi các cuộc thi Olympic Tin học quốc tế và Olympic khu vực. Tất cả các đoàn đều đoạt được HCV và đều xếp thứ hạng cao.

Đặc biệt, học sinh trường THPT chuyên KHTN cũng lập kì tích khi đoạt tới 5/9 huy chương vàng của các đội tuyển Olympic quốc tế và Olympic khu vực trong năm 201.

Thành tích của đoàn học sinh Việt Nam

- Phan Đức Nhật Minh- học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương vàng.

- Phạm Cao Nguyên- học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: Huy chương vàng.

- Trần Tấn Phát- học sinh lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Huy chương bạc

- Lê Quang Tuấn- học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội: Huy chương đồng.

Lan Anh

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/chot-nam-thanh-cong-cua-hs-viet-nam-tren-dau-truong-tri-tue-the-gioi-2207104-v.html