Chồng tát vợ ngã tử vong khi khai đi nhà nghỉ?

Sau khi biết chuyện vợ ngoại tình, chồng đã tát vợ khiến vợ ngã tử vong.

Người chồng đánh vợ ngã tử vong là Trần Văn Hạnh (SN 1988) ở tại thôn 8, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Linh (SN 1989).

Chiều ngày 23/6, xác nhận với phóng viên, Trưởng công an xã Việt Tiến cho biết hiện công an cũng đã dựng lại hiện trường vụ án, vụ việc vẫn đang được công an huyện thụ lý và điều tra.

Cùng ngày, trưởng thôn 8 cũng thông tin thêm: "Trường hợp vợ chồng Hạnh không phải người địa phương và chỉ thuê trọ ở đây cũng được 2 năm rồi. Hàng ngày vợ chồng vẫn bình thường không có mâu thuẫn gì, Hạnh là thợ sửa vi tính và hiền lành lắm.

Sau vụ việc này chúng tôi mới biết chuyện chị Linh ngoại tình. Về cơ bản hai vợ chồng đều tốt cả, chưa vi phạm điều gì và các phong trào ở địa phương đều tham gia đầy đủ.

Mới đây công an huyện cũng về và dựng lại hiện trường vụ việc. Theo như hôm dựng lại hiện trường thì chị Linh có đi bồ bịch trai gái rồi về hai vợ chồng lục đục với nhau".

Trưởng thôn kể tiếp, lúc đó ngồi trước bàn vi tính anh Hạnh có tát vợ vài cái, sau đó hai vợ chồng cầm tay nhau xin lỗi.

Tiếp đó vợ có nhận lời đi nhà nghỉ gì đó, sau khi nói xong thì vợ bỏ lên tầng nhưng anh chồng lôi lại khiến vợ bị ngã đập đầu vào thành bàn máy vi tính. Sau khi ngã xong thì hai vợ chồng lại ngồi lại xin lỗi nhau nhưng sau đó chị Linh lịm dần và được đưa đi cấp cứu.

"Tôi cũng nghe thông tin nếu đưa ra Hà Nội luôn thì không sao, trường hợp này bị đọng máu bên trong nên chậm không cứu được.

Nói chung vụ việc này chỉ là không may thôi, Hạnh nó không cố ý. Hạnh không may nên làm vợ ngã đúng chỗ hiểm. Nếu Hạnh mà chủ động giết thì ai đưa đi cấp cứu bao giờ" -Trưởng thôn 8 nhận định.

Theo thông tin trước đó, ngày 20/6, sau khi nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Việt Yên nhưng do vết thương quá nặng, đến 14g cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Trao đổi với báo chí, ông Dương Ngô Khoát - Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) thông tin xác nhận: Cách đây ít năm Hạnh kết hôn với chị Linh, hiện hai người đã có với nhau một con nhỏ 3 tuổi. Không lâu sau, hai vợ chồng đi làm ăn tại xã Việt Tiến (huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Ông Khoát nói thêm, theo lời khai ban đầu của Hạnh với cơ quan chức năng, tối ngày 19/6, thấy vợ đi taxi hơn 9 giờ đêm mới về nên nghi ngờ rồi nổi cơn ghen. Sau đó đánh, tát khiến nạn nhân ngã tử vong.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chong-tat-vo-nga-tu-vong-khi-khai-di-nha-nghi-3337892/