Chồng tàn độc cầm dao cứa cổ vợ tại quán chè

Trong lúc cãi vã, Thạnh bất ngờ dùng dao cứa cổ vợ. Lợi dụng lúc hỗn loạn y lên xe máy bỏ về nhà riêng và bị cơ quan công an bắt ngay sau đó.

Vụ việc xảy ra khoảng 17h40 tối 27/10, tại quán chè Cung đình Huế (31 Nguyễn Huệ, TP Huế) khiến cho nạn nhân là chị Nguyễn Thị Duyên (nhân viên quán chè, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, theo tin tức trên báo Trí thức trẻ.

Lực lượng công an bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ảnh Zing news.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988) đến quán chè tìm vợ. Sau đó cả hai xảy ra xô xát, cãi vã. Bất ngờ Thạnh lấy một con dao cứa cổ vợ nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống đất, chảy nhiều máu.

Sau khi gây án, anh ta lên xe máy bỏ về nhà tại xã Quảng Thành. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 18h30, lực lượng chức năng đã khống chế Thạnh khi anh ta đang cố thủ tại nhà riêng, báo Vietnamnet đưa tin.

Lãnh đạo xã Quảng Thành cho biết Thạnh và chị D. cưới nhau vài năm trước và có một con. Trước khi xảy ra sự việc, Thạnh đi làm thêm tại Hà Nội và mới về quê được 3 ngày.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chong-tan-doc-cam-dao-cua-co-vo-tai-quan-che-d83481.html