Chóng mặt kinh niên, do đâu?

Tôi 60 tuổi, đã 6 năm nay bị triệu chứng như sau: người lúc nào cũng chóng mặt, loạng choạng, mệt mỏi, mơ hồ, mất tập trung, luôn hồi hộp và sợ ngã.

Tôi đã đi khám nhiều nơi và uống rất nhiều loại thuốc nhưng không hết. Xin hỏi bác sĩ vì sao như vậy, điều trị thế nào? Tôi xin cảm ơn!

Mẹo tránh ‘khô vùng kín’ giúp đời sống vợ chồng thăng hoa

Phát hiện thảo dược "Đặc trị" Đờm, Ho, Hen suyễn, COPD lâu năm

Vũ Hồng Thắng (vuthang@gmail.com)

Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra hiện tượng chóng mặt. Việc xác định được nguyên nhân không phải dễ. Hiện tượng chóng mặt có thể do có sự rối loạn ở tai trong, ở não nhưng có khi lại có nguyên nhân hoàn toàn tâm lý. Chẳng hạn hiện tượng chóng mặt nhiều gây choáng váng, ù tai, nôn ói có thể do một nguyên nhân nào đó ở tai trong hoặc có khối u ở não; chứng viêm dây thần kinh thính giác có thể phát hiện được bằng phương pháp chụp scanner và có thể cần can thiệp bằng phẫu thuật. Đôi khi, nguyên nhân có thể do hẹp động mạch cảnh cổ, di chứng vết thương ở cột sống, chứng loạn nhịp tim, hoặc hiện tượng hẹp động mạch chủ, bị rối loạn thần kinh, bị xơ cứng mạch máu,... Ngoài ra, hiện tượng chóng mặt còn có thể do hạ đường huyết, hạ huyết áp tư thế, bị nhiễm độc bởi tiền đình ốc tai do một số thuốc (thuốc sốt rét quinine hoặc một số thuốc kháng sinh khác). Chỉ khi xác định được nguyên nhân thì việc điều trị mới hiệu quả. Trong thư bác nói đã bị bệnh 6 năm nhưng không nói rõ đã khám và điều trị ở đâu, bằng những thuốc gì, có bị tăng huyết áp hay thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình không... Điều cần nhắc với người bệnh chóng mặt, cần chú ý trong sinh hoạt để tránh bị té ngã, đặc biệt khi ra đường cần chú ý để tránh tai nạn giao thông. Trường hợp của bác nên khám chuyên khoa thần kinh để tìm nguyên nhân và dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ. Chúc bác nhanh khỏi bệnh.

BS. Vũ Ngọc Anh

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/chong-mat-kinh-nien-do-dau-n134284.html