Chồng hoa hậu Thu Ngân nắm giữ cổ phiếu với trị giá hơn 70 tỷ đồng

Chồng sắp cưới của Hoa hậu Bản sắc Việt Thu Ngân nắm giữ gần 60% cổ phiếu trị giá tương đương hơn 70 tỷ đồng tại 5 công ty là thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Doanh nhân Doãn Văn Phương và Hoa hậu bản sắc Việt Thu Ngân

Chồng sắp cưới của cô là doanh nhân Doãn Văn Phương, sinh năm 1977, tại Thanh Hóa, hiện anh sống tại TP.HCM.

Doanh nhân 40 tuổi này có bằng cử nhân Luật và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Mỹ, là một trong những cổ đông sáng lập của Tập đoàn FLC. Trước đó anh từng giữ chức Tổng giám đốc FLC đến tháng 5.2015. Sau đó được bổ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT), nhưng thôi chức vào tháng 9.2015.

Được biết, hiện tại doanh nhân Doãn Văn Phương là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (từ tháng 11.2016) với số phiếu nắm giữ là 500.000, tỷ lệ 00,12%, giá trị 59,2 tỷ đồng.

Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF, với số cổ phiếu, tỷ lệ 00,17%, giá trị 0,7 tỷ đồng; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (từ tháng 9.2014); thành viên HĐQT CTCP truyền thông và công nghệ FLC nắm giữ 1,790,595 cổ phiếu, tỷ lệ 00,28%, giá trị 9,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nhân Doãn Văn Phương giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, hai công ty TNHH MTV FLC land, công ty CP FLC Golf& Resort.

Hoa hậu Thu Ngân và doanh nhân Doãn Văn Phương sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 9.1 tại Hà Nội. Theo BTC cuộc thi, đây sẽ là một sự kiện trọng đại của tập đoàn FLC, khi cả hai đều là người trong tập đoàn.

Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân sinh năm 1996, hiện là du học sinh ở Thụy Sĩ. Cô đăng quang thuyết phục ngôi vị Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu vào cuối tháng 8. 2016, tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Hoa hậu Thu Ngân trong đêm chung kết Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu

Và theo thể lệ cuộc thi, Hoa hậu bản sắc Việt Thu Ngân vẫn đang thực hiện nghĩa vụ, trọng trách của một Hoa hậu trong thời gian 2 năm.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Trần Thị Thu Ngân đã nghiêm túc thực hiện các cam kết với ban tổ chức cuộc thi về nghĩa vụ của một đương kim Hoa hậu. Bên cạnh đó, Trần Thị Thu Ngân cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện: tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hải Phòng, tặng quà đồng bào lũ lụt ở miền Trung, tiếp tục đóng góp xây dựng Quỹ chống đuối nước…

Theo ban tổ chức, Thu Ngân là một trong số ít các hoa hậu tại Việt Nam kết hôn khi vẫn đang giữ vương miện. Ban tổ chức tin rằng sự kiện này sẽ trở thành cú hích quan trọng trong sự trưởng thành của cá nhân Hoa hậu Thu Ngân, cũng như giúp cô hoàn thành tốt hơn vai trò tôn vinh "Bản sắc Việt" trong nhiệm kỳ của mình.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/sao/chong-hoa-hau-thu-ngan-nam-giu-co-phieu-voi-tri-gia-hon-70-ty-dong-736611.html