Chồng hờ nổi máu ghen chém người tình tử vong

Gây án xong, nghi phạm rửa tay sạch máu rồi quăng hung khí định bỏ trốn nhưng bị người dân phát hiện, bắt giữ.

Đám tang của chị Đào được tổ chức bên nhà chồng cũ. Do gia đình cha mẹ ruột quá khó khăn không tổ chức đám tang được. Ảnh: C.A

Chiều 10/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi phạm Huỳnh Hữu Quang (SN 1990, ngụ tỉnh Thanh Hóa), về hành vi giết người.

Theo điều tra bước đầu, chiều 9/11, Quang đi làm về nhà trọ nhìn thấy anh Võ Thanh Lâm (SN 1990, ngụ ấp Bình Tả, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa), chồng cũ của chị Lê Thị Đào (SN 1993, ngụ khu phố 3, thị trấn Đức Hòa) nên nổi máu ghen .

Sau đó giữa Quang và chị Đào (sống chung như vợ chồng với Quang) xảy ra cự cãi. Quang đã dùng dao sát hại khiến chị Đào tử vong. Gây án xong, Quang rửa tay sạch máu rồi quăng hung khí định bỏ trốn nhưng người dân xung quanh phát hiện bắt giao cho công an.

Qua tìm hiểu được biết, chi Đào và anh Lâm là vợ chồng, cưới nhau khoảng 2 năm thì xảy ra nhiều mâu thuẫn nên chia tay nhau. Thời gian này, chị Đào xuống khu vực ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa thuê nhà trọ để ở và đi làm công nhân. Gần cuối năm 2015, chị quen và đồng ý chung sống như vợ chồng “hờ” với Quang cùng làm công nhân.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chong-ho-noi-mau-ghen-chem-nguoi-tinh-tu-vong-d175924.html