Chống dịch Zika: Bộ trưởng Y tế kêu gọi học sinh cùng vào cuộc

Tại buổi làm việc với UBND TPHCM chiều 8/11, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị TPHCM phát động chiến dịch cho học sinh diệt loăng quăng, dọn dẹp vệ sinh môi trường trong các ngày nghỉ cuối tuần trước nguy cơ dịch Zika bùng phát.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho bệnh nhân ở Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: Người lao động

Về công tác phòng chống sốt xuất huyết và Zika, theo bà Tiến, giải pháp quan trọng không phải là phun thuốc diệt muỗi, mà chính là tập trung diệt các ổ loăng quăng. “Kêu gọi từng người dân, từng nhà bằng một thông điệp đơn giản thôi, đó là lật úp tất cả các dụng cụ chứa nước sạch trong nhà, xung quanh nhà để diệt các ổ lăng quăng”, bà nói. Bởi theo bà, muỗi gây ra sốt xuất huyết và Zika chỉ đẻ trứng trong môi trường nước sạch.

Bộ trưởng cho rằng nên phát động chiến dịch vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần cho học sinh đến từng nhà giúp người dân lật úp tất cả dụng cụ chứa nước sạch, diệt loăng quăng, thả cá bảy màu vào những điểm chứa nước.

Quốc Ngọc

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chong-dich-zika-bo-truong-y-te-keu-goi-hoc-sinh-cung-vao-cuoc-1071309.tpo