Chồng chết, vợ và các con có được hưởng tài sản của bố mẹ chồng để lại không?

Phải làm gì khi chồng qua đời nhưng vợ vẫn chưa chuyển hộ khẩu về nhà chồng, chỉ có giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh của các con.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Tôi lập gia đình cách đây 20 năm, sống cùng ba mẹ chồng và 1 chị chồng không lập gia đình. Vợ chồng tôi có 2 con, chồng tôi là con trai út, đã nuôi dưỡng cha mẹ già bệnh, ba chồng tôi mất năm 1995, không lập di chúc.

Mẹ chồng tôi mất năm 2010, không lập di chúc nhưng tài sản đã được chia đều cho các anh chị trong nhà, chỉ có phần của mẹ chồng, chồng và chị chồng còn chung, (chưa chia ra).

Trong thời gian mẹ chồng tôi nằm bệnh, chị chồng đã yêu cầu mẹ chồng sang tên toàn bộ tài sản (kể cả phần của chồng tôi) cho chị ta đứng tên và hứa sau này sẽ sang lại phần của chồng tôi cho chồng tôi.

Nay chồng tôi mất nhưng phần tài sản của chồng tôi vẫn chưa được sang tên (chị chồng tôi đứng tên). Tôi và các con chưa chuyển hộ khẩu về nhà chồng (vì chị chồng giữ hộ khẩu trước giờ, không cho chúng tôi chuyển), chỉ có giấy chứng nhận kết hôn của tôi và chồng, giấy khai sinh của các con do chồng tôi đứng tên cha.

Vậy xin hỏi, tôi và các con tôi có được hưởng phần tài sản đó hay không? làm sao lấy lại được phần tài sản của chồng tôi?

Luật sư Huỳnh Mỹ Long - Đoàn luật sư TP Hà Nội trả lời: Theo như bạn trình bày, mọi người đã phân chia di sản thừa kế như sau:

Phần di sản thừa kế của ba chồng bạn được mọi người chia và nhận, làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo Luật sư thì có thể chồng bạn có thể đã ký vào các văn bản thỏa thuận để mọi người làm thủ tục.

Về phần tài sản của mẹ chồng bạn, mẹ chồng bạn đứng tên và dự định sau này sẽ chia cho chồng bạn và chị chồng bạn (người không lập gia đình).

Tuy nhiên, chị chồng bạn đã thuyết phục được mẹ chồng bạn chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất cho chị đó và việc chuyển nhượng này đúng trình tự thủ tục.

Do vậy nên việc bây giờ bạn đòi phần của chồng bạn khi chồng bạn đã mất là rất khó khi việc chứng minh về quyền thừa kế của chồng bạn là không có căn cứ vì có thể chồng bạn đã thỏa thuận về việc chia di sản thừa kế của bố chồng bạn cho các anh chị khác.

Còn phần của chồng bạn lẽ ra sẽ được mẹ chồng bạn chia thì bà đã định đoạt chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất cho chị chồng bạn trước khi chết nên khi bà chết đã không còn tài sản nữa.

Trên đây là phần trả lời của chuyên gia pháp lý về vấn đề của bạn. Mọi câu hỏi cần tư vấn, xin mời quý độc giả gửi về hòm thư nguyenxinh@phapluatplus.vn của Phaluatplus.vn để được các chuyên gia về pháp lý giải đáp tận tình.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chong-chet-vo-va-cac-con-co-duoc-huong-tai-san-cua-bo-me-chong-de-lai-khong-d31813.html