Chồng bổ nhiệm vợ làm cục phó: Kết luận bất ngờ

Dù ông Võ Thành Long quy hoạch vợ làm cục phó Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhưng theo UBKT tỉnh ''có sai nhưng không đến mức độ xử lý kỷ luật''.

Ngày 22/2, ông Đỗ Văn Bửu, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã có kết quả kiểm tra những dấu hiệu vi phạm đối với ông Võ Thành Long, cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về việc ông Võ Thành Long đề nghị quy hoạch vợ là bà Đỗ Thị Phương Ngọc (trưởng phòng thanh tra thuế số 1 Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm cục phó giai đoạn 2016-2021, theo thông báo kết luận kiểm tra thì ''chưa có cơ sở kết luận ông Long lợi dụng chức vụ, quyền hạn để quy hoạch vợ mình làm cục phó''.

Thế nhưng, theo thông tin cung cấp cho báo chí do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 17/2, về việc kiểm tra ''quy hoạch, bổ nhiệm người nhà'', tại Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu (cùng với Chi cục Kiểm lâm Bình Định) đã có thiếu sót là ''không có văn bản đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm''.

Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phát hiện ông Võ Thành Long đã tuyển dụng em cùng mẹ khác cha là Nguyễn Văn Thanh vào làm lái xe vượt chỉ tiêu theo quy định của Tổng cục Thuế. Việc này, Bộ Nội vụ đã đề nghị chấm dứt hợp đồng với ông Thanh.

Cũng theo kết quả kiểm tra, từ năm 2013 đến tháng 9/2016, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều động, chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển, luân phiên đến gần 500 trường hợp.

Việc này Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận rằng chưa có cơ sở để kết luận ông Võ Thành Long ''lợi dụng luân chuyển cán bộ để trù dập những cán bộ không cùng phe cánh''.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng xác định việc này đã không thực hiện đúng theo quyết định của Bộ Tài chính và Luật công chức cán bộ.

Ông Đỗ Văn Bửu cho biết, ông Võ Thành Long có những thiếu sót, khuyết điểm như trên, tuy nhiên ''có sai nhưng không đến mức độ xử lý kỷ luật''.

Cùng ngày, một lãnh đạo của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã nắm được sự việc trên và sẽ họp thường trực Tỉnh ủy để xem xét việc kết luận đối với ông Võ Thành Long của Ủy ban kiểm tra.

Ngạc nhiên khi bị xét trách nhiệm

Cũng liên quan đến công tác cán bộ, ngày 22/2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) cho biết, từ ngày 15 đến 17/02/2017, tại Hà Nội, Ủy ban đã họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKTTW đã xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, UBKTTW có kết luận về việc giải quyết tố cáo ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định trong việc bổ nhiệm người nhà vào các vị trí lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, của TP. Quy Nhơn.

Qua giải quyết tố cáo, UBKT Trung ương kết luận, ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn có trách nhiệm về các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm một số cán bộ không đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, ông Nguyễn Văn Thiện và ông Lê Kim Toàn kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo UBKT Trung ương xem xét. UBKT Trung ương đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định nói ông chưa biết nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương liên quan đến ông thế nào.

''Mình nghĩ là trách nhiệm người đứng đầu, nếu có sơ suất gì đấy thì mình phải chịu trách nhiệm, nhưng về mặt thủ tục thì mình chưa thấy mình sai cái gì, mình chưa biết vì mình chưa nhận được kết luận. Sau này kiểm điểm thì mình mới biết chứ giờ chưa biết gì hết.

Nhưng sơ suất gì thì người đứng đầu cũng phải chịu thôi, chứ còn chú Toàn (ông Lê Kim Toàn - PV) thì chỉ là phó (tức phó bí thư Tỉnh ủy Bình Định - PV) thôi.

Nhưng mình nói nguyên tắc cán bộ là giao cho hai ông, một là ông bí thư Ban cán sự Đảng và hai là ông trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy chịu trách nhiệm trình về công tác tổ chức, nếu có sai thì hai ông đấy phải chịu đã, còn về kinh tế thì ông chủ tịch UBND tỉnh phải chịu. Mình chưa biết mình sai cái gì'', ông Thiện nói.

Trong khi đó, ông Lê Kim Toàn - phó bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho biết, ông có trách nhiệm chung với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định trong các khuyết điểm, sai sót trong công tác cán bộ.

''Trường hợp cụ thể nào thì sau sẽ có hướng dẫn kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, không vấn đề gì. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là những trường hợp (bổ nhiệm) có liên quan trực tiếp đến người thân của tôi'', ông Toàn khẳng định.

Ông Toàn nói chắc chắn trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương sẽ cho biết những trường hợp cụ thể nào trong công tác cán bộ còn thiếu sót, chưa đúng, thuộc về khâu nào, trách nhiệm của ai.

Tổng hợp theo Tuổi Trẻ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chong-bo-nhiem-vo-lam-cuc-pho-ket-luan-bat-ngo-3329767/