Chọn váy cho người tròn trịa

(ANTĐ) - Bạn có dáng người tròn trịa với số đo cả 3 vòng gần bằng nhau. Bạn đang đau đầu để lựa trang phục cốt giấu đi được những phần quá khổ. Với nhiều ưu điểm, váy luôn được các chuyên gia thời trang khuyên sử dụng trong trường hợp này. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết một số mẹo nhỏ khi chọn mua váy...

Màu sắc: Bạn nên tránh tông màu sáng chói. Những gam màu trầm, tối và đen luôn làm vóc dáng bạn mảnh mai hơn. Những màu sắc trung tính khác như xanh rêu, xanh da trời đậm và hạt dẻ cũng là những lựa chọn hoàn hảo cho người có vóc dáng tròn trịa. Họa tiết: Bạn nên tránh những đường kẻ dọc lớn, hay những họa tiết lớn. Vì như thế, chúng sẽ càng gây sự chú ý vào những đường cong không hoàn hảo của bạn. Cổ áo: Đối với những người thừa cân, cằm ngắn và hông rộng nên mặc kiểu cổ chữ V. Những trang phục cổ chữ V được xẻ hơi sâu giúp thân hình của bạn có cảm giác như dài và thon thả hơn. Ngoài ra, những chiếc áo cổ chữ V để lộ một phần ngực cũng giúp bạn trở nên gợi cảm hơn. Đừng bao giờ mặc các dáng váy cổ cao, bởi nó sẽ làm cho cổ bạn mất hút trong váy, áo. Chất liệu: Chất liệu vải cũng ảnh hưởng rất lớn tới dáng người của bạn. Nếu muốn mình nhìn gọn gàng hơn, bạn nên lựa chọn những loại vải len, cotton nguyên chất, hay những loại vải có tính chất co giãn. Bạn nên tránh những chất liệu như nhung, dạ, sa tanh vì những chất liệu này thường rất khó tạo dáng. Kiểu dáng: Hãy từ bỏ ý nghĩ, những chiếc áo, váy rộng rãi có thể che được những phần chưa được đẹp của cơ thể. Trái lại, bạn hãy cứ tự tin khi diện một bộ váy ôm sát người và được bó eo một chút. Bạn có thể kết hợp các kiểu váy này cùng với dây lưng bản vừa phải. Nếu vòng 3 lớn, hãy chọn loại áo hở cổ hoặc vai để thu hút sự chú ý lên phần trên cơ thể. Tránh xa những chi tiết tua rua, bèo nhún, xếp li vì chúng sẽ khiến bạn béo hơn. Đồ lót: Hãy chọn cho mình những loại đồ lót đúng kích cỡ. Một chú ý nữa khi lựa chọn áo ngực, đặc biệt với những bạn gái có vòng 1 hơi lớn, là bạn nên chọn những những chiếc áo có cùng gam màu với trang phục ngoài. Giày cao gót mũi nhọn: Nếu lựa chọn những đôi giày cao gót có mũi hình vuông, đôi chân của bạn dường như to hơn khiến dáng người của bạn thấp đi rất nhiều. Vì thế, bạn nên chọn những chiếc váy gắn và giày cao gót mũi nhọn nhằm giúp đôi chân của bạn sẽ trông thon thả và gợi cảm hơn. Búi tóc cao: Những kiểu tóc búi cao hay buộc theo kiểu đuôi ngựa sẽ giúp khuôn mặt của bạn nhỏ gọn hơn. Với những bạn có chiều cao khiêm tốn, bạn nên tránh những kiểu tóc xoăn bồng hay buông dài quá vai, thay vào đó bạn nên lựa chọn những kiểu tóc gắn hay búi cao.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=81701&channelid=8