Chọn son đỏ phải chọn màu đúng sắc độ da mới đẹp

Chọn màu son hợp với nước da sẽ giúp gương mặt bạn rạng rỡ và tươi sáng hơn rất nhiều lần, vậy thì chẳng dại gì mà các quý cô lại lơ là trong việc tìm kiếm loại son môi hợp nhất với mình.

Ngày nay, khi công nghệ trang điểm phát triển, son đỏ chưa bao giờ trở nên lỗi thời mà trái lại còn không ngừng biến hóa. Tìm được một thỏi son đỏ vừa ý để mang theo bên mình không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là son đỏ thôi nhưng lại ẩn chứa vô vàn những sắc độ đậm nhạt khác nhau, mỗi tông son lại mang đến cho các nàng nét gợi cảm, quý phái hay tươi tắn rất riêng, không thể nào trộn lẫn. Các nhãn hiệu liên tục cho ra đời những sắc son đỏ mới, đẹp hơn và tinh tế hơn. Điều này vừa khiến các chị em vui mừng khi có thêm nhiều lựa chọn nhưng cũng khiến các nàng “đau đầu” hơn khi không biết đâu mới là màu son hợp với làn da của mình.

Làn da trắng sứ/tái xanh

Với những bạn sở hữu làn da trắng sứ sẽ không quá khó khăn khi lựa chọn loại son đỏ phù hợp với mình. Trừ các màu cam, nude thì các bạn có thể lựa chọn hồng san hô hoặc hồng đào để sở hữu vẻ trẻ trung và ngọt ngào. Nếu bạn muốn sở hữu vẻ đẹp quyến rũ nóng bỏng hơn thì hãy chọn son màu đỏ đậm hoặc nâu đỏ.

Làn da trắng

Hãy sử dụng son màu đỏ cổ điển, nhấn nhá thêm một chút màu hồng sẽ khiến khuôn mặt của bạn trở nên sáng bừng, lộng lẫy hơn. Trước khi sử dụng son bạn đừng quên thoa một lớp dưỡng ẩm trước khi đánh son để sở hữu đôi môi hoàn hảo nhất.

Da trắng trung bình

Nếu bạn sở hữu làn da trắng vừa phải thì son màu đỏ gạch kèm thêm chút bóng sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Theo chuyên gia trang điểm, bạn nên tránh dùng son đỏ san hô vì nó sẽ làm cho làn da của bạn trở nên tái xám, không có sức sống.

Da màu ôliu (vàng nâu)

Những chị em sở hữu làn da này thường có đặc điểm là da hơi tối màu và hơi tái, do vậy thường thiếu sức sống. Do đó, bạn hãy chọn son màu đỏ hoa anh túc hoặc màu san hô. Với tông son màu san hô sẽ rất phù hợp và làm sáng thêm khuôn mặt của bạn.

Da màu tối trung bình

Nếu bạn sở hữu làn da hơi ngăm đen thì đừng quá lo lắng cho việc chọn màu son nào phù hợp với bạn. Son màu đỏ trung bình hoặc màu đỏ berry sẽ giúp làn môi hài hòa với khuôn mặt. Chú ý là tránh chọn son có tông màu sáng như đỏ tươi hay cam đỏ sẽ khiến bạn trở nên lạc lõng với màu da của mình.

Da màu caramel

Nếu bạn sử dụng son màu đỏ tươi sáng sẽ làm cho làn da của bạn trở nên sẫm màu hơn, không được lung linh như ý muốn. Do vậy, để khuôn mặt của bạn bừng sáng hơn hãy lựa chọn son màu nâu đỏ hay màu rượu vang đều được. Một điểm lưu ý là sau khi thoa son, bạn đừng quên phủ bóng cho làn môi để tăng thêm độ quyến rũ.

Da màu tối

Nếu bạn sở hữu làn da sôcôla thì hãy sử dụng màu đỏ cam để làm tăng độ sáng cho làn da của bạn. Hoặc màu đỏ rượu vang sẽ giúp bạn trở nên bí ẩn và quyến rũ hơn đấy.

Nguồn: Elle

Theo Nguyễn Vân / Trí Thức Trẻ

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/chon-son-do-phai-chon-mau-dung-sac-do-da-moi-dep-20161007114212425.chn