Chọn phụ kiện chống nắng mùa nóng

Ngày nắng nóng, phụ kiện chống nắng sẽ giúp bạn gái bảo vệ làn da mỏng manh khỏi tác hại của ánh mặt trời. Thị trường hiện khá phong phú.

Share ()

Email

Bình luận ()

Đa dạng váy chống nắng

Trên thị trường, các loại váy chống nắng ngày càng đa dạng về hình thức, chất liệu. Hầu hết sản phẩm đều dày hoặc được may hai lớp. Những chiếc váy thun, kate, tôn... có màu sáng, hoa văn nhỏ thường được chọn vì trông dịu mắt hơn. Váy chống nắng được làm bằng chất liệu jean, thô cũng được nhiều bạn gái trẻ chọn vì sự trẻ trung và khỏe khoắn. Giá từ 60.000-220.000đ/chiếc.

Trên thị trường có loại váy chống nắng dạng quần, gọi là “thông minh” vì được may thành hai lớp với một đường xẻ ở giữa. Người dùng vừa có thể mặc lớp ngoài như loại váy chống nắng bình thường, vừa có thể “hô biến” thành chiếc quần bằng cách kéo lớp bên trong ra và cài sang hai bên. Sản phẩm có chất liệu vải kate, gồm hai lớp, giúp chống nắng tốt, không hở chân, bảo vệ chân khỏi phỏng pô; an toàn tiện lợi với cả xe số, nhất là những bà mẹ chở con nhỏ phía trước. Váy có màu sắc tươi, hoa văn sinh động với bông nhí, hình thú, sọc… Giá từ 140.000-200.000đ/chiếc.

Ngoài các sản phẩm dành cho người lớn, năm nay thị trường còn có váy chống nắng dành cho các bé gái với thiết kế áo và nón may liền thân, có thêm phần bảo vệ bàn tay, khóa kéo chắc chắn. Hoa văn được thiết kế các nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, bông cỡ lớn và màu sắc bắt mắt. Giá dao động từ 80.000-160.000đ.

Có loại váy chống nắng đôi dành cho mẹ và bé với giá từ 350.000-450.000đ/cặp. Tại một số trang mạng, cửa hàng cũng đang quảng cáo rầm rộ các váy, áo khoác chống nắng có thể chống được tia UV, giá cao gấp 5-10 lần sản phẩm thông thường.

Khi sắm váy chống nắng, bạn cần lưu ý chất lượng. Chị Trang, tiểu thương chợ Thái Bình (Q.1, TP.HCM) tư vấn: Nên chọn mua váy chống nắng vải kate vì họa tiết đẹp, sản phẩm dùng được hai mặt, mỗi mặt có màu sắc khác nhau. Váy chống nắng bằng chất liệu thun có ưu điểm thấm hút mồ hôi và co dãn nhưng họa tiết không phong phú. Chỉ nên mua sản phẩm từ 100.000đ trở lên vì sản phẩm quá rẻ thường hở phía sau, dễ xù lông, xuống màu.

Mũ chống nắng thoáng mát

Mũ chống nắng thể thao là sản phẩm có mặt trên thị trường khá lâu. Loại mũ này gồm một vành đeo quanh đầu và mặt kính chống nắng, giúp bảo vệ gương mặt và đôi mắt. Vành đeo cũng có khả năng điều chỉnh độ rộng hẹp. Mũ mỏng nhẹ, thoáng mát, phù hợp cho người hoạt động ngoài trời như đi xe đạp, đánh golf, chơi tennis, đi dã ngoại, đi biển. Sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc. Giá từ 60.000-200.000đ.

Mũ chống nắng đa năng được dân du lịch bụi ưa thích bởi thiết kế trùm kín đầu, mặt và vùng cổ, gáy. Hầu hết các loại mũ chống nắng này may bằng vải nhanh khô, thoáng mát như cotton, polyester, acrylic, có thiết kế dạng nón lưỡi trai hoặc nón rộng vành, có thể điều chỉnh vòng đầu bằng khóa nhựa phía sau.

Mũ có lưới thoáng khí ở hai bên và phần khẩu trang che mũi, miệng, không gây cảm giác ngột ngạt. Tấm phủ cổ và gáy khi không sử dụng có thể vén lên gọn gàng hoặc tháo rời nhờ các khuy bấm. Mũ có nhiều màu sắc và họa tiết để lựa chọn với nhiều xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, giá bán từ 200.000đ đến trên dưới một triệu đồng. Khi mua mũ chống nắng, người mua cần xem kỹ chất liệu vải, chọn vải dày, bằng các chất liệu chống nắng như cotton, acrylic.

Khi sử dụng, nên giặt tay các loại mũ chống nắng bằng bột giặt có chất tẩy nhẹ, nếu giặt máy nên giặt ở chế độ nhanh, không ngâm hoặc giặt nước nóng trên 400, không sấy nóng, tránh làm biến dạng mũ.

Thanh Hoa - Ngọc Lê

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/mua-sam/toi-mua-sam/chon-phu-kien-chong-nang-mua-nong-72100/