Chôn hàng chục tấn rác cách sông Lô 50m

Người dân thôn Vinh Quang, xã Tân Quang (Bắc Quang, Hà Giang) cho biết, ngày 23.7, một chiếc máy xúc đã được điều động tới hiện trường cào vớt số rác còn ứ đọng để tiến hành chôn lấp mà không qua bất cứ hệ thống xử lý nào.

Chiếc máy xúc được huy động đến hiện trường ngày 23.7 (Ảnh: CTV)

Theo phản ánh của người dân, chiều 23.7, một chiếc máy xúc được điều động đến hiện trường vụ . Chiếc máy xúc này thực hiện cào vớt số rác còn ứ đọng để tiến hành chôn lấp mà không qua bất cứ hệ thống xử lý nào. Rác được chôn tại một chiếc hố sâu được đào chính giữa bãi rác cũ. Theo người dân, có cán bộ xã điều hành vụ việc trên.

Máy xúc cào vớt rác còn tồn đọng để đem đi chôn (Ảnh: CTV)

Chia sẻ với PV, người dân cho biết: "Chúng tôi chờ mong một biện pháp xử lý triệt để nhưng chính quyền lại đem chôn rác không qua xử lý như vậy dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước. Đặc biệt, vị trí chôn này chỉ cách dòng sông Lô chừng 50m. Mùi hôi thối vẫn bóc ra nồng nặc".

Khung cảnh vị trí chôn lấp rác thải sau khi hoàn tất.

Vị trí này ngay cạnh suối Quang, chỉ cách sông Lô 50m. (Ảnh: CTV)

Theo tìm hiểu PV được biết, bãi rác thuộc quản lý của xã Tân Quang, được hình thành gần 20 năm nay, với diện tích trên 300m 2 , trữ lượng rác trên 1.000m 3 nằm cạnh suối Quang (cách dòng sông Lô khoảng 50m). Hằng ngày, trung bình có 8 xe đẩy rác được dồn về đây tập kết. Do không có hệ thống xử lý chất thải nên khi rác chất đống thành “núi”, đơn vị quản lý bãi rác cũng xử lý thủ công.

Đặc biệt, bãi rác nằm ngay cạnh khu dân cư nên ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của 44 hộ dân thôn Vinh Quang và nhiều hộ bên kia suối Quang thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Quang. Người dân rất bức xúc và đã có nhiều ý kiến đề xuất chuyển bãi rác đi nơi khác, nhưng đến nay bãi rác vẫn tồn tại.

Huyên Nguyễn

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/chon-hang-chuc-tan-rac-cach-song-lo-50m-686050.bld