Chọn đúng trọng tâm, trọng điểm

Buổi sinh hoạt chi bộ hôm ấy kéo dài gần gấp đôi thời gian so với thường lệ do việc tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Dù kế hoạch được xây dựng công phu, lượng hóa 27 biểu hiện suy thoái mà nghị quyết đã nêu, nhưng có rất nhiều ý kiến khác nhau.

Không khí sinh hoạt chi bộ chưa bao giờ sôi nổi như thế. Hầu hết ý kiến đều cho rằng, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Nhưng đó là đối với những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, có tiền, chứ đảng viên trong khu dân cư, toàn cán bộ hưu trí, tháng nhận mấy triệu đồng lương hưu thì không thể suy thoái, tham nhũng, tiêu cực. Chúng ta là dân thường, có cần phải xem xét, kiểm điểm có quan liêu, xa dân hay không? Một đảng viên băn khoăn: Tư tưởng chính trị là khái niệm rất trừu tượng, có nhìn thấy, cầm, nắm được đâu mà lượng hóa thành các mức?

Thoạt nghe, thấy có lý, chính một số đồng chí trong chi ủy cũng lúng túng không biết giải thích cho đảng viên như thế nào. Sau nhiều ý kiến tranh luận, ban chi ủy trao đổi thống nhất cách triển khai thực hiện, trước hết là tiếp tục nghiên cứu sâu nghị quyết, tổ chức quán triệt kỹ trong chi bộ. Khi tổ chức thực hiện, thì tập trung chủ yếu vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chi bộ, đảng viên trong khu dân cư để kiểm điểm, đánh giá, không phải đảng viên nào cũng kiểm điểm đầy đủ 27 biểu hiện suy thoái. Thí dụ như đối với biểu hiện vướng vào tư duy nhiệm kỳ,… tranh thủ bổ nhiệm người nhà người thân, người quen dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thì chỉ những cán bộ lãnh đạo, quản lý mới phải kiểm điểm. Đảng viên hưu trí trong khu dân cư tập trung kiểm điểm việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, khu dân cư; về tự phê bình và phê bình, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; về tinh thần tham gia xây dựng khu phố văn hóa,...

Kết thúc buổi sinh hoạt, chi bộ đã tìm ra giải pháp tổ chức thực hiện và nhận được sự đồng tình cao của đảng viên.

Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nghị quyết đặc biệt quan trọng đề cập những vấn đề lớn, khó, nhạy cảm, vừa cơ bản, vừa cấp bách đối với toàn Đảng. Để thực hiện nghị quyết hiệu quả, thiết nghĩ, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, hiểu đúng mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu và các giải pháp tổ chức thực hiện. Các tổ chức đảng, nhất là chi bộ, nắm chắc quan điểm, tư tưởng của nghị quyết; bám sát chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhưng không sao chép kế hoạch của cấp trên mà có biện pháp, cách làm phù hợp, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm sát với đặc điểm, tình hình của tổ chức đảng, các loại hình chi bộ. Có như thế, việc tổ chức thực hiện nghị quyết mới đạt kết quả như mong muốn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33310502-chon-dung-trong-tam-trong-diem.html